Hồ sơ
08/03/2019 00:51Mỹ: Nữ phi công chiến đấu đầu tiên kể về nỗi đau chôn giấu
Tại một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ về tình trạng tấn công tình dục trong quân đội, bà McSally nói rằng các thủ phạm thường lợi dụng quyền lực để thực hiện hành vi phạm pháp, đồng thời thừa nhận từng bị cấp trên cưỡng hiếp.
"Không giống như những người dũng cảm khác, tôi không báo cáo việc mình bị tấn công tình dục. Giống như nhiều phụ nữ và đàn ông, tôi không tin tưởng vào hệ thống (xử lý của pháp luật). Tôi tự trách mình, xấu hổ và bối rối. Tôi nghĩ rằng mình mạnh mẽ nhưng cảm thấy bất lực. Tôi đã giữ im lặng trong nhiều năm. Sau đó, tôi cảm thấy cần phải cho một số người biết: tôi cũng là một nạn nhân" – bà McSally bày tỏ nhưng không tiết lộ danh tính kẻ đã cưỡng hiếp mình.
![]() |
Thượng nghị sĩ Martha McSally. Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên Không quân Mỹ, Đại úy Carrie Volpe, phát biểu về trường hợp của bà McSally: "Chúng tôi rất kinh ngạc và rất lấy làm tiếc về những gì Thượng nghị sĩ McSally đã trải qua. Chúng tôi ủng hộ bà ấy và tất cả nạn nhân của nạn tấn công tình dục. Chúng tôi cam kết loại trừ hành vi đáng trách này".
Có mặt tại phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tammy Duckworth cho rằng quân đội "đã hoàn toàn thất bại trong việc xử lý các vụ tấn công tình dục".
Bà McSally, 52 tuổi, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, từng làm hạ nghị sĩ 2 nhiệm kỳ.
Tiết lộ của bà McSally được công bố chưa đầy 2 tháng sau khi Thượng nghị sĩ Joni Ernst công khai việc bị một người quen cưỡng hiếp ở trường đại học cũng như bị chồng cũ lạm dụng.
Phần lớn các vụ tấn công và quấy rối tình dục trong quân đội Mỹ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Tình trạng này được quan tâm nhiều sau vụ các nhân viên Thủy quân Lục chiến chia sẻ ảnh khỏa thân của nữ quân nhân lên mạng internet bị phanh phui cách đây 2 năm.
|
Nghị sĩ Mỹ muốn "kết thúc mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên" bằng mọi cách Đồng minh của Trump ủng hộ việc không ký thỏa thuận, cho rằng Washington có thể làm mọi cách để chấm dứt chương trình hạt ... |
|
Nghị sĩ Hàn lý giải việc đệ nhất phu nhân Mỹ - Triều không đến Hà Nội Mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng chưa đủ chín muồi để hai đệ nhất phu nhân gặp riêng tại Hà Nội |
Phạm Nghĩa (Theo Reuters)
- Canada tuyên bố áp thuế đáp trả lên nhiều hàng hóa của Mỹ (09:37)
- PV GAS 6 tháng đầu năm 2026: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nộp ngân sách cho cả năm, duy trì nguồn cung khí đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (09:16)
- 9 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở, khả năng xuất hiện lũ trên báo động 3 (1 giờ trước)
- Lê Giang Patrik cản phá không tưởng, bù đắp điểm yếu của tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran cho phép tàu chở dầu Iraq qua Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 23/8: Không biến động (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 23/8: Trong nước và thế giới cùng tăng (1 giờ trước)
- Chi gần 500 triệu USD mua cầu thủ, Tottenham vẫn thảm bại 0-3 trước Brentford (1 giờ trước)
- VFF thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Quế Ngọc Hải đáp trả Chanathip Songkrasin (1 giờ trước)
