Quốc tế
09/08/2024 16:39Mỹ muốn Israel và Hamas ngồi vào bàn đàm phán vào giữa tháng 8
Ba quốc gia, vốn đang cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận, đã tuyên bố chung rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Doha hoặc Cairo.
“Một thỏa thuận khung hiện đã được đưa ra thảo luận, chỉ còn lại các chi tiết về việc thực hiện để kết thúc”, đại diện của ba nước cho biết. “Không còn thời gian để lãng phí hay bất kỳ bên nào có lý do để trì hoãn thêm nữa. Đã đến lúc thả con tin, bắt đầu lệnh ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận này”.
Các nhà lãnh đạo cũng đề nghị trình bày “một đề xuất bắc cầu cuối cùng” để giải quyết các vấn đề còn lại.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đại diện Israel sẽ có mặt tại bàn đàm phán do ba nước nói trên làm trung gian nhằm “hoàn tất các chi tiết và thực hiện thỏa thuận khung”. Hamas chưa đưa ra bình luận gì.
Tuyên bố này được đưa ra như một phần trong nỗ lực của ba nước nhằm khởi động các cuộc đàm phán, với nỗi lo ngại ngày càng tăng về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra trong khu vực liên quan đến Iran sau vụ giết hại các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh Hamas và Hezbollah.
Phái đoàn của Iran tại Liên hợp quốc đã tuyên bố trước đó rằng họ đang theo đuổi hai ưu tiên cùng một lúc, “đầu tiên là thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza và rút quân chiếm đóng khỏi lãnh thổ này”, cũng như “trừng phạt kẻ xâm lược” vì vụ ám sát cựu lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Iran vào ngày 31/7.
Cuộc chiến ở Gaza nổ ra sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền Nam Israel, trong đó 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin ở Gaza, theo số liệu của Israel.
Theo Cơ quan Y tế Gaza, ít nhất 39.699 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (1 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (1 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (1 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (2 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (2 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (2 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (3 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (4 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (5 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (6 giờ trước)