Tờ báo Mỹ nhận định Triều Tiên có lực lượng đặc nhiệm lớn nhất trên thế giới, ước tính lên đến 200.000 người, trong đó có cả phụ nữ.

Lực lượng thọc sâu

Trang mạng Washingtonexaminer.com của Mỹ cho rằng các nhà hoạch định chính sách nước này nên tính đến một mối đe dọa khác từ phía Triều Tiên thay vì chỉ chú trọng vào chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa. Mối đe dọa đó chính là một lực lượng đặc nhiệm đông đảo được huấn luyện bài bản.

Tờ báo này dẫn ý kiến chuyên gia nhận định Triều Tiên nhiều khả năng có lực lượng đặc nhiệm lớn nhất trên thế giới, ước tính lên đến 200.000 người trong đó có cả phụ nữ, gồm 25 sư đoàn và 5 tiểu đoàn.

Một báo cáo của Lầu Năm góc công bố tại Quốc hội năm 2016 cho rằng lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên là lực lượng được đào tạo bài bản nhất, được trang bị tốt nhất, được chăm sóc tốt nhất và rất tận tụy vì có động cơ rõ ràng của quân đội Triều Tiên.

Lực lượng này khiến Bình Nhưỡng “có khả năng vượt trội trong các cuộc tấn công quy mô nhỏ mà có thể nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu lớn hơn”.

my lo so 20 van dac nhiem trieu tien
Triều Tiên có lực lượng đặc nhiệm đông đảo nhất thế giới?

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nếu chiến tranh xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên, chiến lược quân sự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chắc chắn sẽ dựa phần lớn vào lực lượng đặc nhiệm trong một cuộc chiến bất cân xứng để bù lại những lợi thế về công nghệ của Mỹ, Hàn Quốc và những nước khác.

Trên thực tế, máy bay và trang thiết bị của lực lượng quân đội nhân dân Triều Tiên, bao gồm lực lượng hải quân nhân dân Triều Tiên, đã quá lỗi thời. Để bù đắp, Bình Nhưỡng đã đầu tư vào phòng không, năng lực chiến tranh mạng và lực lượng đặc nhiệm. Lực lượng này được phân bổ trên khắp cả nước và bao gồm lực lượng đặc công do thám và hoạt động cả trên không và trên biển.

Nếu chiến tranh nổ ra, những lực lượng này có khả năng tiến hành hàng chục cuộc tấn công riêng rẽ khắp Hàn Quốc với khả năng triển khai vũ khí hóa học, phóng xạ và sinh học.

my lo so 20 van dac nhiem trieu tien
Đặc nhiệm Hàn Quốc biểu diễn tuyệt kỹ

Các binh sĩ của Triều Tiên cũng được cho rằng đã được đào tạo kỹ lưỡng về cách sử dụng thiết bị gây nổ tức thì (IEDs), loại thiết bị đã gây khốn đốn cho lực lượng Mỹ tại Iraq và Afghanistan trong những năm gần đây.

Trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột, địa hình hiểm trở của Triều Tiên có thể đóng vai trò như một yếu tố tạo thêm sức mạnh. Địa hình này cũng sẽ rất lý tưởng cho cuộc mai phục, vây bắt trực tiếp và các chiến thuật chiến tranh du kích.

Nhiều khả năng những đơn vị của Triều Tiên, kể cả các đội bắn tỉa, sẽ mặc trang phục dân sự hoặc mặc giống người Hàn Quốc hoặc mặc quân phục Mỹ. Một số giả trang thành dân thường có thể sử dụng các chuyến bay dân sự để vào lãnh thổ Hàn Quốc và hành động.

Công khai cảnh báo

Ngày 11/12/2016, Triều Tiên đã xây dựng một mô hình có kích thước thực về nơi ở chính thức của tổng thống Hàn Quốc, hay còn gọi là Nhà Xanh. Đặc nhiệm Triều Tiên, như một phần trong cuộc diễn tập đã được phản ánh trên các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý, nhảy dù từ trực thăng đột kích dinh thự này và cuối cùng sẽ phóng hỏa.

Trên thực tế, Bình Nhưỡng có lịch sử về việc sử dụng lính đặc công để chống lại những đối tượng mà họ cho là kẻ thù.

my lo so 20 van dac nhiem trieu tien
Đặc nhiệm Triều Tiên luyện tập tấn công Nhà Xanh với mô hình tỷ lệ 1:1

Năm 1968, 31 lính Triều Tiên đã tiến hành một cuộc đột kích tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Những binh lính này, thuộc đơn vị 124, thâm nhập Hàn Quốc với kế hoạch đánh chiếm Nhà Xanh và sau đó ám sát Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là Park Chung-hee.

Nhóm này đã vào được trong sân dinh tổng thống trước khi bị phát hiện. Sau đó xảy ra cuộc đấu súng khiến 59 người thiệt mạng, trong đó có 4 lính Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có hai người Triều Tiên thiệt mạng, trong đó có một người tự sát bằng lựu đạn.

Gần đây hơn, vào năm 1996, một tàu ngầm của Triều Tiên chở nhóm đặc nhiệm trinh sát đổ bộ vào bờ biển Hàn Quốc. Trong vụ này, 4 công dân Hàn Quốc và 8 lính, cùng với gần như toàn bộ lực lượng Triều Tiên đã thiệt mạng.

my lo so 20 van dac nhiem trieu tien
Đội tàu ngầm có số lượng áp đảo của Triều Tiên có thể được sử dụng để chuyên chở đặc nhiệm xâm nhập chiến trường

Tờ báo Mỹ cho rằng, trong những năm gần đây, Triều Tiên đã và đang mở rộng một cách vững chắc lực lượng đặc nhiệm. Ước tính hiện có từ 180.000-200.000 lính đặc nhiệm theo như Sách Trắng của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố năm 2010.

Sách Trắng này cũng cho biết chỉ 4 năm trước đó, Triều Tiên dường như mới có 120.000 lính đặc nhiệm. Để so sánh, có thể lấy con số 28.000 là tổng số binh sĩ mà Mỹ đang bố trí tại Hàn Quốc để dễ hình dung!

Chuyên gia Nga Alexander Khrolenko được Sputnik dẫn lời cho biết ông tin rằng lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên nổi tiếng về tư chất huấn luyện chiến đấu và lòng trung kiên sẽ là trở ngại không hề nhỏ cho bất cứ đối phương dù được trang bị đầy đủ công nghệ cao.

Chính vì vậy, Mỹ và các nước đồng minh cần tính toán để đối phó với việc Triều Tiên triển khai lực lượng đặc nhiệm được đào tạo bài bản và trung thành với số lượng có thể so sánh với toàn bộ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.