Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài gần 7 tuần qua, bằng các cuộc tấn công mới nhằm vào tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran.
Các tàu neo đậu tại Eo biển Hormuz, ngày 25 - 5. Ảnh: Reuters

Ngày 26-5, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc không kích của Mỹ là “sự vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh hai bên trước đó đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán về bản ghi nhớ có thể chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran cho biết các nhà đàm phán nước này đang thúc đẩy việc đưa điều khoản giải phóng hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa vào thỏa thuận sơ bộ. Theo hãng tin Fars, Tehran và Qatar đã đạt đồng thuận về việc giải ngân khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran, được xem là trở ngại lớn cuối cùng trước khi hoàn tất bản ghi nhớ hợp tác.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm “bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran”, bao gồm các mục tiêu mà Washington cho là liên quan tới hoạt động rải thủy lôi và phóng tên lửa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố việc nối lại lưu thông qua Eo biển Hormuz sẽ phải được thực hiện “bằng cách này hay cách khác”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể còn kéo dài thêm vài ngày.

Giá dầu Brent trong phiên giao dịch ngày 26-5 tăng khoảng 3,5%, vượt mốc 99 USD/thùng sau thông tin về các cuộc không kích mới của Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố có quyền đáp trả, đồng thời cho biết đã bắn hạ 1 máy bay không người lái của Mỹ trên khu vực Vịnh Ba Tư. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cũng cảnh báo các căn cứ của Mỹ trong khu vực sẽ không còn an toàn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra tốt đẹp, song khẳng định Washington sẽ tiếp tục hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)