Kinh tế
11/04/2025 23:57Mỹ hoãn áp thuế 90 ngày: Ngành thủy sản muốn lập quỹ để đối phó bất ổn
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) mới đây có văn bản đề xuất với Chính phủ và các bộ hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản vượt khó khăn, điều chỉnh thích ứng và đẩy mạnh, đa dạng thị trường sau khi Mỹ áp thuế đối ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Một trong những nội dung đáng chú ý là VASEP đề xuất thành lập "Quỹ phát triển công nghệ ngành thủy sản". Quỹ sẽ là cánh tay hỗ trợ thêm nguồn lực cho công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối các sức mạnh đầu tư - thị trường của ngành hàng.
Quỹ dự kiến được trích theo tỷ lệ % trên số lượng xuất khẩu.
Theo VASEP, quỹ là mô hình đã được áp dụng thành công ở một số nước như: Na Uy có quỹ phát triển thị trường thủy sản, phù hợp với các nhóm ngành hàng xuất khẩu, đặc biệt là ngành nông nghiệp.
VASEP đề xuất thành lập ‘Quỹ phát triển công nghệ ngành Thủy sản'. (Ảnh minh họa).
Trong văn bản gửi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, VASEP đã nhấn mạnh về “2 gói” hỗ trợ cần thiết để đối phó với những bất ổn và gia tăng năng lực của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản.
Đó là các đề xuất, giải pháp và kiến nghị để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, củng cố chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh như và các đề xuất mở rộng thị trường, gia tăng xúc tiến thương mại năm 2025 - 2026.
Mỹ đã và đang là một trong hai thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8-2,1 tỷ USD/năm trong 3 năm qua, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Đây là thị trường lớn, quan trọng và có tính định hướng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam - là thị trường nhập khẩu số 1 của tôm và cá ngừ, lớn thứ 2 của cá tra. Sau hơn 20 năm mở rộng và phát triển thị trường, thủy sản Việt Nam trở thành thương hiệu thủy sản quen thuộc của người tiêu dùng Mỹ. Việt Nam là một trong top các nước cung cấp thủy sản hàng đầu cho Mỹ.
Ngày 10/4, Mỹ công bố hoãn áp dụng thuế đối ứng 90 ngày với Việt Nam và 74 quốc gia khác, chỉ áp thuế 10% trong thời gian 90 ngày này.
Theo VASEP, các doanh nghiệp thấy thuận lợi hơn với kịch bản Mỹ áp thuế 46% như công bố trước đó. Việt Nam sẽ vẫn duy trì được năng lực xuất khẩu trong 90 ngày tới sang Mỹ và mong đợi kết quả đàm phán tốt để có mức thuế cạnh tranh khi thời hạn 90 ngày qua đi.
- Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên? (21 phút trước)
- Rời biệt thự đi đóng vai phụ, tài tử không vợ con và di nguyện gửi Cổ Thiên Lạc (33 phút trước)
- Sắc vóc mỹ nhân người Tày gây sốt tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026' (51 phút trước)
- Sắp có tuyến đường sắt qua Ocean City, nhà đầu tư đi trước 'giữ chỗ' ở Vịnh Xanh (1 giờ trước)
- Từ 15/7, cao tốc Bắc - Nam sẽ thu phí những đoạn nào? (1 giờ trước)
- Chi tiết 5 tuyến metro do Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bão Mekhala có thể mạnh cấp siêu bão, giật trên cấp 17 (2 giờ trước)
- Vé xem Messi ở World Cup 2026 đắt ngang 2 cây vàng vẫn đầy người mua (2 giờ trước)
- Vì sao hôm nay miền Bắc hạ nhiệt, nắng nóng thu hẹp? (2 giờ trước)
- Khó tiết kiệm điện vì người dân giữ tư duy 'có tiền thì được dùng nhiều' (3 giờ trước)