Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày

Biến thể Delta và tỷ lệ tiêm phòng thấp ở miền Nam đã đẩy số ca mắc COVID-19 trung bình hàng ngày trong đợt dịch mới ở Mỹ vượt qua mốc 100.000.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, số ca COVID-19 trung bình hàng ngày tại Mỹ tăng từ 100.000 lên tới 250.000 ca. Đến tháng 6, trung bình nước này chỉ còn khoảng 11.000 ca bệnh mới mỗi ngày. Nhưng hiện tại, con số này lại tăng lên 107.143 ca/ngày.

Các quan chức y tế Mỹ lo ngại rằng các ca nhiễm mới, số bệnh nhân nhập viện và số người chết sẽ tiếp tục tăng cao nếu nhiều người dân vẫn không tiêm vaccine COVID-19. Trên toàn quốc, 50% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ và hơn 70% người lớn được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày - 1
Các quan chức y tế Mỹ lo ngại rằng các ca nhiễm mới sẽ tiếp tục tăng cao nếu nhiều người dân vẫn không tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: AP)

Nếu không tiêm phòng cho người dân, số ca nhiễm mới hàng ngày (ở Mỹ) có thể lên đến vài trăm nghìn ca, giống như đợt tăng đột biến hồi đầu tháng 1”, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky cho biết.

Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện hoặc chết cũng đang tăng. Theo CDC, hiện Mỹ có 44.000 người mắc COVID-19 điều trị trong bệnh viện, tăng 30% so với tuần trước và gần gấp bốn lần so với tháng 6. Hồi tháng 1, nước này có 120.000 ca bệnh nhập viện.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ bệnh nhân chết vì COVID-19 trung bình hàng ngày tại Mỹ đã tăng từ 270 người vào hai tuần trước lên gần 500 người vào 6/8.

Tình hình dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở miền Nam, nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất nước Mỹ.

Tại phía Đông Nam, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng 50%. CDC cho biết các bang Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee và Kentucky chiếm tới 41% số ca nhập viện mới trên toàn quốc.

Alabama và Mississippi là hai bang có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất trong cả nước khi dưới 35% cư dân được tiêm vaccine đầy đủ.

Hơn 65.000 liều vaccine COVID-19 tại Alabama đã bị lãng phí vì không có người tiêm, theo quan chức Y tế Alabama Scott Harris.

Tại bang Florida, nhiều quận nông thôn có tỷ lệ tiêm phòng dưới 40%, tỷ lệ tiêm trên toàn tiểu bang là 49%.

Trần Trang ( Nguồn AP )

Một nửa dân số Mỹ tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 Một nửa dân số Mỹ tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19
Bác sĩ Mỹ: Biến chủng Delta khiến người trẻ ốm nặng hơn, nhanh hơn Bác sĩ Mỹ: Biến chủng Delta khiến người trẻ ốm nặng hơn, nhanh hơn
/ vtc.vn