Hậu trường - Chính khách
04/04/2018 21:37Mỹ dùng quân đội để chặn người nhập cư từ Mexico
Tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Tổng tư lệnh Jeff Sessions và các quan chức khác của Nhà Trắng về vấn đề biên giới.
Ông Trump mô tả các luật nhập cư hiện tại của Mỹ là “lỏng lẻo” và không có hiệu quả, vì thế Mỹ sẽ lên kế hoạch điều quân đội ra canh giữ biên giới giữa Mỹ và Mexico để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp cho đến khi xây xong bức tường rào.
Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ hành động theo hướng quân sự. Chúng tôi sẽ phải bảo vệ biên giới bằng quân đội cho đến khi chúng tôi có thể xây được một bức tường biên giới và an ninh chặt chẽ. Đây là một bước tiến lớn. Chúng tôi chưa từng làm điều này trước đây”.
![]() |
Mỹ sẽ cử quân đội đến biên giới Mexico để chặn người nhập cư bất hợp pháp.
“Chúng tôi không thể để dòng người nhập cư ồ ạt vào nước chúng tôi một cách bất hợp pháp và rồi biến mất”, ông Trump nói thêm.
Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump quay lại quan điểm cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, rút lại những nỗ lực trong việc thỏa hiệp với đảng Dân chủ. Ông Trump đang gia tăng sức ép cho Quốc hội Mỹ để thông qua đạo luật xây dựng bức tường rào biên giới với Mexico và liên tục công kích Mexico để hàng ngàn người vượt biên vào Mỹ.
Tổng thống Trump thậm chí còn cảnh báo sẽ rút khỏi Thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) nếu Mexico không có các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp này.
Việc Mỹ đưa quân đội đến biên giới không phải chưa có tiền lệ mà đã từng được thực hiện bởi các tổng thống trước đó, bao gồm cả Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama và Tổng thống George W. Bush, những người đã sử dụng các lực lượng Vệ binh Quốc gia khi xuất hiện những lo ngại về vấn đề an ninh.
Lê Trang
| Trump: Giấc mơ của người nhập cư đã kết thúc
Tổng thống Donald Trump nói không với thỏa thuận hợp pháp hóa tình trạng của "Những kẻ mộng mơ" nhập cư và cho rằng biên ... |
| Người xin visa vào Mỹ sẽ phải khai lịch sử dùng mạng xã hội suốt 5 năm?
Mỹ đang xem xét yêu cầu người xin visa khai lịch sử dùng mạng xã hội trong 5 năm, tất cả các địa chỉ email ... |
- Vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh, dí thuốc vào mặt ở Đắk Lắk: Nạn nhân không dám đi học (3 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu giải quyết vấn đề 'nóng': Thiếu trường, giáo viên, bữa ăn bán trú (3 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu: Bộ Công Thương giám sát cách nào? (3 giờ trước)
- Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương bị tuyên phạt 20 năm tù (3 giờ trước)
- Bên trong xưởng phim AI cho ra lò 130 tập/ngày: Kế toán cũng sản xuất phim (3 giờ trước)
- Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga 'ngay lập tức' (4 giờ trước)
- Những vị trí xem pháo hoa đẹp nhất dịp 10-10 (4 giờ trước)
- Các công việc văn phòng đang biến mất trong cơn bão AI (4 giờ trước)
- ASIAD 2026 bị chê bai, trưởng ban tổ chức tố VĐV Thái Lan bịa đặt 'câu view' (5 giờ trước)
- Nga tấn công quy mô lớn, Kiev rung chuyển (6 giờ trước)
