Quốc tế
28/05/2025 14:55Mỹ dừng lịch hẹn cấp visa du học
Ngày 27/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới tạm dừng việc lên lịch các cuộc hẹn mới cho visa du học sinh và trao đổi văn hóa (các loại visa F, M, J).
Động thái này nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng quy trình kiểm tra mạng xã hội đối với các ứng viên xin visa du học. Thông tin này được nêu trong một bức điện nội bộ của Ngoại trưởng Marco Rubio gửi đến các lãnh sự quán Mỹ.
"Bộ đang tiến hành xem xét các hoạt động và quy trình hiện hành để sàng lọc và thẩm tra các đương đơn xin thị thực du học và trao đổi (F, M, J), và dựa trên quá trình xem xét đó, có kế hoạch ban hành hướng dẫn về việc mở rộng thẩm tra phương tiện truyền thông xã hội đối với tất cả các đương đơn đó", nội dung công điện gửi các cơ quan ngoại giao Mỹ trên toàn cầu.

Khuôn viên trường Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Theo đó, các cuộc hẹn đã được lên lịch trước đó vẫn sẽ diễn ra theo quy trình hiện hành. Tuy nhiên, các khung giờ chưa được đặt sẽ bị rút khỏi hệ thống cho đến khi có hướng dẫn mới. Bộ Ngoại giao Mỹ đang tiến hành rà soát toàn diện các quy trình sàng lọc và dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn mới về việc kiểm tra mạng xã hội đối với tất cả các ứng viên xin visa du học và trao đổi văn hóa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Tammy Bruce, từ chối bình luận về bức điện nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ sử dụng "mọi công cụ" để đánh giá những người muốn nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả sinh viên quốc tế.
Bà Bruce phát biểu với các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có thể để đánh giá xem những ai đang đến đây, có thể là sinh viên hoặc không".
Động thái này là một phần trong chiến lược nhập cư cứng rắn hơn của chính quyền Trump, bao gồm việc tăng cường trục xuất và thu hồi visa du học. Chính quyền cũng đã có hành động chống lại các sinh viên và tổ chức bị cho là chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến việc ủng hộ người Palestine .
Đáng chú ý, Đại học Harvard đã bị thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế, một động thái mà trường này coi là vi phạm pháp luật và đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang.
Ngoài ra, chính quyền Trump cũng đã yêu cầu chấm dứt các hợp đồng liên bang còn lại với Harvard, ước tính trị giá khoảng 100 triệu USD, như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm gây áp lực lên các tổ chức giáo dục bị cho là không tuân thủ chính sách của chính phủ .
- Real Madrid trắng tay, Barcelona vô địch La Liga đặc biệt nhất 100 năm (1 giờ trước)
- Thúc đẩy “kinh tế bạc”: Nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi (2 giờ trước)
- Cứ nghĩ bong gân nên tự xoa bóp, người đàn ông 38 tuổi ngỡ ngàng khi biết bị gout (2 giờ trước)
- Hà Nội chưa xem xét cấm xe xăng vào Vành đai 1 (2 giờ trước)
- Thế giới ứng phó với vi rút Hanta: Chủ động hơn trước nguy cơ dịch bệnh mới (3 giờ trước)
- Sói hoang ở ‘đất chết’ Chernobyl tiến hoá, giới khoa học phát hiện dị thường (3 giờ trước)
- Ngư dân Quảng Ngãi 'thắng lớn' nhờ mực xà chạm giá kỷ lục (3 giờ trước)
- 15 ngày vượt 3 cửa tử và hành trình hồi sinh của mẹ con sản phụ tam thai (4 giờ trước)
- Hóa đơn điện mùa hè tăng cao, lúc nào nên lắp điện mặt trời mái nhà? (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/5: Quay đầu giảm, mất mốc 4.700 USD/ounce (4 giờ trước)