Sáng 13-3, truyền thông Nga đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga đã đưa lên tàu chở dầu trước ngày 12-3, là thời điểm Washington bắt đầu áp dụng lệnh trừng phạt mới với lĩnh vực dầu mỏ của Nga.
oil_2.jpg
Các biện pháp miễn trừ cũng giúp tránh cú sốc nguồn cung trên thị trường. Ảnh: TASS.

Thông báo miễn trừ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ công bố cũng nêu rõ, việc mua số dầu trên được phép thực hiện đến 16 giờ 01 phút GMT ngày 11-4 (tức 23 giờ 01 phút ngày 11-4 theo giờ Việt Nam).

Theo giới quan sát, việc Mỹ miễn trừ trừng phạt đối với dầu Nga đã đưa lên tàu trước ngày 12-3 là một biện pháp kỹ thuật nhằm tránh gây xáo trộn quá lớn cho thị trường năng lượng và hệ thống thương mại quốc tế.

Trước hết, dầu đã được chất lên tàu đồng nghĩa với việc giao dịch thương mại gần như đã hoàn tất: Hợp đồng đã ký, thanh toán đang xử lý và hàng hóa đang trên đường vận chuyển. Nếu lệnh trừng phạt có hiệu lực ngay lập tức đối với những lô hàng này, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng và hãng vận tải sẽ rơi vào tình trạng vi phạm quy định dù giao dịch được thực hiện trước khi lệnh trừng phạt được ban hành. Vì vậy, giai đoạn chuyển tiếp là cần thiết để các hợp đồng đang thực hiện được hoàn tất.

Thứ hai, biện pháp miễn trừ cũng giúp tránh cú sốc nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Nếu hàng loạt tàu chở dầu đang trên biển không được phép cập cảng hoặc thanh toán, lượng dầu đó có thể bị “kẹt” trên thị trường, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Điều này đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh thị trường dầu đã biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị như lúc này.

Thứ ba, việc đặt mốc thời gian rõ ràng (dầu phải được đưa lên tàu trước ngày 12-3) giúp phân định rạch ròi giữa các giao dịch trước khi lệnh trừng phạt được ban hành và các giao dịch mới sau đó. Điều này vừa đảm bảo hiệu lực của lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt, vừa hạn chế tranh chấp pháp lý giữa các bên liên quan.

Như thế, việc miễn trừ cho các lô dầu đã lên tàu là cách để Washington giảm thiểu rủi ro pháp lý, ổn định thị trường và tạo thời gian cho các giao dịch đang diễn ra kết thúc, trong khi vẫn đảm bảo các biện pháp trừng phạt của mình đưa ra có hiệu lực đối với các giao dịch mới sau thời điểm quy định.

Trước đó, Mỹ đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Các biện pháp mới chủ yếu nhắm vào mạng lưới tàu chở dầu và các trung gian thương mại bị cáo buộc giúp Nga né tránh cơ chế trần giá dầu do phương Tây áp đặt.

Washington cho rằng, các mạng lưới này đã sử dụng đội tàu “bóng tối” (shadow fleet), thay đổi cờ tàu, công ty sở hữu hoặc tuyến vận chuyển để tiếp tục đưa dầu Nga ra thị trường quốc tế.

(theo TASS, RT, The Guardian)

Bản quyền thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội - Cơ quan chủ quản: Thành ủy Hà Nội

Giấy phép số 69/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/02/2023.

Địa chỉ trụ sở 1: 44 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở 2: Số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội

ĐT: (024) 38253067 – 0865116699 - 02437732439

Giám đốc: Vũ Minh Tuấn

Các Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Kim Khiêm.

Liên hệ tòa soạn: [email protected]

Liên hệ quảng cáo: 091.353.1932. Báo giá quảng cáo: Báo điện tử | Báo giấy

Tổng đài Trung tâm Phát hành: 02439288772; 02432668039

Hoàng Linh (hanoimoi.vn)