Quốc tế
05/08/2026 13:08Mỹ định ngày công bố thỏa thuận với Iran và Oman về eo biển Hormuz
Sau nhiều ngày căng thẳng và không tìm thấy tiếng nói chung về vấn đề eo biển Hormuz, Mỹ được cho sẽ sớm công bố thỏa thuận với Iran và Oman về phương diện này. “Mỹ, Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời để mở lại eo biển Hormuz với mục tiêu của Mỹ là đưa ra thông báo vào 5/8”, Axios đưa tin.
Chuyên gia đánh giá đây là thỏa thuận có thời hạn 60 ngày, cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo hướng Vịnh Ba Tư qua vùng lãnh hải của Iran và theo hướng ngược lại qua vùng biển của Oman với sự phối hợp của Tehran. Thỏa thuận này không quy định việc thu phí đối với việc tàu thuyền đi qua.

Theo Axios, hiệu lực của thỏa thuận có thể được gia hạn quá 60 ngày. Đồng thời, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ xem xét khả năng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn trên lãnh thổ Iran.
Một số nguồn tin từ chính quyền Mỹ được Axios trích dẫn cũng xác nhận giới lãnh đạo Iran hoàn tất quá trình phê duyệt thỏa thuận vào 4/8.
Tương tự, AP đưa tin thỏa thuận mới được hình thành sẽ quy định tàu đi vào Vịnh Ba Tư qua tuyến đường do Iran kiểm soát và đi ra qua tuyến đường do Oman kiểm soát.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang diễn ra. “Chúng tôi đang đàm phán với phía Iran và tôi cho rằng có khả năng đạt được một thỏa thuận ngay hôm nay hoặc ngày mai để mở lại eo biển, đồng thời hướng tới việc đưa cuộc xung đột trở lại trạng thái ổn định hơn”, ông Bessent nói.
Khi được hỏi liệu Iran có được phép thu phí đối với tàu đi qua eo biển Hormuz hay không, ông Bessent khẳng định thỏa thuận sẽ bảo đảm “quyền tự do đi lại” trên tuyến hàng hải chiến lược này.
Tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang tham gia cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm giúp nhiều tàu có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn hơn trong ngắn hạn.
Trong khi Tổng thống Donald Trump luôn tuyên bố mọi thỏa thuận đều phải bao gồm việc “mở cửa eo biển Hormuz lập tức, hoàn toàn và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.
Ngay từ đầu cuộc xung đột, ông Trump cũng nhấn mạnh xung đột là cần thiết để đối phó với chương trình hạt nhân của Iran. Các quốc gia phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân, dù Tehran khẳng định chương trình này hoàn toàn mang tính dân sự.
- Số phận trớ trêu của 4 tàu sân bay Liên Xô đóng để đối đầu Mỹ (11:00)
- Khi thuật toán đứng giữa người bán và người mua (15 phút trước)
- Mưa suốt đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng, giao thông ùn tắc (30 phút trước)
- Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào đầu năm 2027 (45 phút trước)
- PV GAS hướng tới những động lực tăng trưởng mới (50 phút trước)
- Quần đảo Kuril được phòng thủ tốt đến mức nào? (1 giờ trước)
- Ngôi sao Hàn Quốc: Giành HCV ASIAD, giải quyết nghĩa vụ quân sự rất quan trọng (1 giờ trước)
- Chuyên gia 'quay xe' sang dự báo Fed tăng lãi suất vào ngày 16/9 tới (1 giờ trước)
- Mỹ công bố thiệt hại khó tin từ xung đột với Iran, phải ứng phó khẩn cấp (1 giờ trước)
- PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 (2 giờ trước)