Quốc tế
25/02/2026 08:04Mỹ điều chuyển hơn 150 máy bay đến châu Âu và Trung Đông

Sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực ở thời điểm hiện tại là lớn nhất tính từ trước cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Theo các chuyên gia, lực lượng này có quy mô vượt xa các cuộc tấn công của Mỹ vào chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái và cho thấy việc chuẩn bị hướng tới một chiến dịch không kích kéo dài nhiều ngày.
Cùng ngày, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuyển trọng tâm các hoạt động giám sát không phận từ Nga sang Iran trong bối cảnh một chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Tehran ngày càng gia tăng.
Liên minh này đã triển khai nhiều máy bay cảnh báo sớm từ thành phố Konya ở miền Trung Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ) để giám sát Iran.
Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cập nhật các kế hoạch dự phòng để chuẩn bị cho tình trạng người dân phải di tản hàng loạt trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Các phương án gồm việc thiết lập các trại gần biên giới hoặc tiến vào lãnh thổ Iran để ngăn chặn người tị nạn vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ.
- Hungary, Slovakia tiếp tục phủ quyết khoản viện trợ 90 tỷ euro cho Ukraine (09:16)
- Giá vàng tiếp tục lao dốc, xuống thấp nhất từ đầu tháng 2 (09:14)
- Sau chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội, vỉa hè vẫn bị tái lấn chiếm (09:01)
- Tổ hợp lọc dầu lớn nhất Israel trúng tên lửa của Iran (43 phút trước)
- Khủng hoảng dầu mỏ lan rộng, ông Trump có cần Trung Quốc giúp đỡ? (54 phút trước)
- Vì sao cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị làm xong, nhưng đường dẫn vẫn tắc? (1 giờ trước)
- Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips (1 giờ trước)
- Thủ tướng Israel thông báo đặc biệt về xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Giá dầu thế giới hôm nay 20/3: Tăng, giảm trái chiều (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 20/3: Tiếp tục rơi thẳng đứng, mất gần 200 USD/ounce (2 giờ trước)