- Màn đối đáp qua lại Trump - Medvedev về cuộc tấn công của Mỹ vào Iran
- Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran
Israel đồng ý lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất, trong khi Iran chưa chấp thuận nhưng cũng "không có ý định tiếp tục đáp trả" nếu Tel Aviv dừng tấn công trước.
Israel đồng ý ngừng bắn có điều kiện
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CNN rằng Israel đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn với điều kiện Iran phải ngừng các cuộc tấn công vào nước này.
Trong quá trình đàm phán, Tổng thống Donald Trump đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đã đàm phán các điều khoản, thông qua các kênh trực tiếp và gián tiếp, với phía Iran.
Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận này chỉ có thể thực hiện được nhờ cuộc tấn công của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân của Iran hôm thứ Bảy (21/6).

Lực lượng cứu hộ và nhân viên an ninh làm việc tại địa điểm bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran vào Israel. (Ảnh: Reuters)
Ông Trump cũng đã trao đổi trực tiếp với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, trong đó ông cảm ơn ông này vì đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn, vị quan chức này cho biết.
Tehran "không có ý định tiếp tục đáp trả"
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện tại không có thỏa thuận ngừng bắn nào với Israel, nhưng Iran sẽ dừng phản ứng quân sự nếu Israel ngừng các cuộc không kích vào Iran trước 4h sáng giờ địa phương.
“Như Iran đã nhiều lần nói rõ: Israel đã phát động chiến tranh với Iran, chứ không phải ngược lại”, Ngoại trưởng Araghchi cho biết trong một bài đăng trên X.
“Cho đến thời điểm hiện tại, không có 'thỏa thuận' nào về bất kỳ lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt hoạt động quân sự nào”.
Ngoại trưởng Araghchi nói thêm rằng nếu Israel dừng "hành động xâm lược bất hợp pháp" chống lại Iran "muộn nhất là 4 giờ sáng giờ Tehran, chúng tôi không có ý định tiếp tục phản ứng sau đó".
“Quyết định cuối cùng về việc chấm dứt các hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ được đưa ra sau”, ông nói.
Tổng thống Donald Trump nói với NBC News rằng ông hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran mà ông công bố hôm thứ Hai sẽ kéo dài "mãi mãi".
"Tôi nghĩ lệnh ngừng bắn là không giới hạn. Nó sẽ kéo dài mãi mãi", ông nói với kênh truyền hình.
Giữa lúc lệnh ngừng bắn được công bố, Lực lượng Phòng vệ Israel đã đăng cảnh báo sơ tán tới một số khu vực tại thủ đô Tehran của Iran, viết trên X:
“Cảnh báo khẩn cấp tới tất cả cá nhân đang sinh sống tại khu vực Mehran và Quận 6 ở Tehran, dựa trên khu vực được chỉ định màu đỏ trên bản đồ đính kèm.
“Quân đội Israel, lực lượng đã hoạt động trên khắp Iran trong những ngày gần đây để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ Iran, sẽ hoạt động tích cực tại các khu vực này”.
Iran không còn năng lực sản xuất hạt nhân
Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết rằng Iran không còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân sau khi các cuộc không kích của Hoa Kỳ phá hủy cơ sở hạ tầng của nước này.
“Iran đã rất gần với việc sở hữu vũ khí hạt nhân”, Vance nói với chương trình “Bản tin đặc biệt với Bret Baier” của Fox News.
“Hiện tại, Iran không còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân bằng các thiết bị mà họ có vì chúng tôi đã phá hủy chúng”, ông Vance nói.
Bỏ qua tuyên bố này của Phó Tổng thống Mỹ, ủy ban an ninh quốc gia của quốc hội Iran vẫn chấp thuận phác thảo chung của một dự luật nhằm đình chỉ hoàn toàn sự hợp tác của Tehran với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin.
Báo cáo trích dẫn lời phát ngôn viên của ủy ban Ebrahim Rezaei cho biết theo dự luật, việc lắp đặt camera giám sát, cho phép thanh tra và gửi báo cáo cho IAEA sẽ bị đình chỉ chừng nào an ninh của các cơ sở hạt nhân không được đảm bảo.
Quốc hội vẫn phải thông qua dự luật tại phiên họp toàn thể.