Hậu trường - Chính khách
29/08/2020 22:27Mỹ có thể xem xét trừng phạt thêm 11 công ty do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn
Trong danh sách 11 công ty được Bộ Quốc phòng Mỹ xác định có Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, Tập đoàn Sinochem và công ty Spacesat.
Lầu Năm Góc hiện chưa đề cập tới việc các công ty trên sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt nào. Nhưng theo đạo luật năm 1999, Tổng thống Mỹ có thể xem xét áp đặt trừng phạt với các công ty trên, trong đó có việc đóng băng và chặn tất cả tài sản.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa có bình luận về thông tin này.
| Động thái mới của Mỹ dự kiến sẽ làm leo thang quan hệ 2 nước. (Ảnh: Reuters) |
Đầu năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ xác định 20 công ty hàng đầu Trung Quốc là các công ty quân sự hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp ở Mỹ. Trong số này có các công ty do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) "sở hữu hoặc kiểm soát", chuyên cung cấp dịch vụ thương mại, chế tạo, sản xuất hoặc xuất khẩu.
Hôm 26/8, Mỹ thông báo sẽ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc vì tham gia chương trình xây đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành phi pháp trên biển Đông, đồng thời cấm các công ty này mua các sản phẩm nhạy cảm nhất định của Mỹ nếu không có giấy phép từ Bộ Thương mại.
Theo đó trong tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ, nước này sẽ áp hạn chế lên các công ty Trung Quốc "giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông bị quốc tế lên án".
Bộ Ngoại giao Mỹ, trong một tuyên bố riêng cũng nêu rõ sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc “chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa” với hành động tương tự ở Biển Đông. Đồng thời áp dụng đối với những người liên quan đến “việc Trung Quốc sử dụng hành động gây hấn các nước có tranh chấp ở Đông Nam Á, để hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi ".
Việc Mỹ công bố danh sách trên và có thể bổ sung thêm nhiều công ty khác của Trung Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa 2 cường quốc, vốn đã mâu thuẫn liên tục trong một loạt vấn đề như COVID-19, Hong Kong, Đài Loan và Biển Đông.
- Cây xăng ở Huế bị lập biên bản vì chỉ bán 300.000 đồng/lượt (13:45)
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (13:19)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (1 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (4 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (4 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (4 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (5 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (5 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (5 giờ trước)