Hậu trường - Chính khách
29/09/2019 19:53Mỹ có thể thay thế các hệ thống phòng thủ ở Thái Bình Dương
Trong cuộc phỏng vấn với Aviation Week, Tư lệnh Các lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) Charles Q. Brown tuyên bố, ông quan tâm đến việc trang bị cho các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương các loại vũ khí laser được cung cấp bởi "lò phản ứng hạt nhân nhỏ" bảo vệ chúng tốt hơn từ các cuộc tấn công trên không. Các hệ thống như vậy có thể thể hiệu quả hơn "các hệ thống đánh chặn lớn và nặng hơn" như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) hoặc hệ thống Patriot.
Danh tiếng của Mỹ gần đây đã bị giáng một đòn mạnh sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của tên lửa và máy bay không người lái vào các nhà máy dầu mỏ của Ả-rập Xê-út ngày 14/9. Mỹ đã phản ứng với vụ việc bằng cách triển khai thêm hệ thống phòng thủ Patriot đến Ả-rập Xê-út.
![]() |
| Mỹ có thể thay thế các hệ thống phòng thủ ở Thái Bình Dương sau các cuộc tấn công vào Ả-rập Xê-út (Ảnh: AP). |
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Defence News, kỹ sư hệ thống phòng không Israel Uzi Rubin chỉ ra rằng, các hệ thống này không hiệu quả trước các cuộc tấn công như vừa qua vào Ả-rập Xê-út bởi tên lửa và máy bay không người lái đã di chuyển thấp, khiến cho radar của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot không thể phát hiện. Ông Uzi Rubin lập luận rằng, các hệ thống phòng thủ như Pantsir S1 (tên trong báo cáo của NATO là SA-22 Greyhound) với pháo tự động 2A38M 30mm, được trang bị công cụ tìm hướng hồng ngoại có thể lấp vào "khoảng trống" đó.
Theo Sputnik, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã thất bại trong việc đẩy lùi cuộc tấn công vì hoạt động không hiệu quả. Nguồn tin cho biết thêm, các thông số kỹ thuật của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên lý thuyết có thể không được như khả năng thực tế.
(Nguồn: Sputnik)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (57 phút trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (1 giờ trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (1 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (1 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (1 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (2 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (2 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (2 giờ trước)
- Xe khách lao xuống vực, 4 người chết ở Lâm Đồng: Xe đã qua 16 năm sử dụng (3 giờ trước)
