Quốc tế
24/04/2025 23:38Mỹ có thể áp mức thuế mới trong vài tuần tới
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 23/4 (giờ địa phương), ông Trump cho biết ông có thể công bố mức thuế quan mới đối với các đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm cả Trung Quốc, trong vài tuần tới, tùy thuộc vào kết quả đàm phán của chính quyền ông với các quốc gia khác.
Khi được hỏi về thời điểm ông có thể hạ mức thuế quan 145% đã áp với hầu hết các mặt hàng của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ nói: “Điều đó phụ thuộc vào họ. Cuối cùng, điều tôi nghĩ sẽ xảy ra là chúng ta sẽ có những thỏa thuận tuyệt vời, và nhân tiện, nếu chúng ta không có thỏa thuận với một công ty hoặc một quốc gia, chúng ta sẽ đặt ra mức thuế quan”.
Ông Trump nói thêm rằng ông “rất hợp” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông hy vọng các bên bên sẽ đạt được thoả thuận.
Tờ Wall Street Journal trích dẫn nguồn đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang cân nhắc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc 50-60% nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Để đổi lại, phía Mỹ hy vọng Bắc Kinh có thể giảm mức thuế 125% hiện nay.
Trước đó, ngày 22/4, ông Trump đã công khai thừa nhận rằng mức thuế 145% của ông đối với Trung Quốc là rất cao và cho biết mức thuế này sẽ “giảm đáng kể” vào một thời điểm nào đó.
Trung Quốc tuyên bố phản đối các biện pháp bảo hộ như thuế quan, nhưng họ đã chuẩn bị “chiến đấu đến cùng” nếu Mỹ tiếp tục leo thang các đợt tấn công thương mại của mình.
“Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Trung Quốc không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng không sợ chiến tranh. Chúng tôi sẽ chiến đấu, nếu phải chiến đấu. Chúng tôi vẫn mở rộng cánh cửa nếu Mỹ muốn đàm phán. Nếu một giải pháp đàm phán thực sự là điều Mỹ muốn, thì họ nên ngừng đe dọa Trung Quốc và tìm kiếm đối thoại dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Kiên cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/4.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã làm dấy lên nỗi lo về sự suy thoái kinh tế toàn cầu, với việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đầu tuần này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2025 từ 3,3% xuống còn 2,8%.
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (27 phút trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (31 phút trước)
- Iran nêu điều kiện nối lại vòng đám phán mới với Mỹ (31 phút trước)
- Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, xã miền núi ở Đà Nẵng xảy ra 4 trận động đất (35 phút trước)
- Bác sĩ ngoại kinh ngạc trước những kỹ thuật y khoa 'vượt rào' thế giới của Việt Nam (1 giờ trước)
- Dữ liệu ngân hàng trên điện thoại: Bạn đang bảo vệ hay đang 'mở cửa' cho hacker? (2 giờ trước)
- Thông tin cần lưu ý về thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (2 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan, trẻ nhập viện tăng đột biến (3 giờ trước)
- Lầu Năm Góc muốn tăng mạnh chi tiêu cho UAV, phòng không sau xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Kinh tế nhà nước trước bài toán dẫn dắt và cạnh tranh trong nền kinh tế (4 giờ trước)