Sống khỏe
11/01/2022 14:39Mỹ cho phép nhân viên bệnh viện mắc COVID-19 làm việc bình thường
Cuối tuần qua, Sở Y tế Cộng đồng California thông báo rằng các nhân viên bệnh viện mắc COVID-19 không có triệu chứng có thể tiếp tục làm việc. Sở cho biết chính sách mới được đưa ra nhằm đối phó với “tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng”.
Để đảm bảo an toàn, những nhân viên bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ phải đeo khẩu trang N95 và được chỉ định điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 khác.
Nhiều khu vực khác trên khắp nước Mỹ cũng đưa ra quyết định tương tự. Do biến thể Omicron có khả năng lây lan cao khiến số ca COVID-19 tăng mạnh, các bệnh viện phải nỗ lực lấp đầy những vị trí còn trống.
![]() |
| Các bệnh viện tại Mỹ đã cho phép nhân viên mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ đi làm. (Ảnh: AP) |
Tại Phoenix, đơn vị cung cấp dịch vụ y tế Dignity Health đã gửi một bản ghi nhớ cho các nhân viên. Theo đó, những người mắc COVID-19 “cảm thấy đủ khỏe để làm việc” có thể yêu cầu được tiếp tục chăm sóc bệnh nhân.
“Chúng tôi đang làm mọi việc có thể để đảm bảo các nhân viên có thể trở lại làm việc một cách an toàn, đồng thời bảo vệ cả bệnh nhân và nhân viên của chúng tôi khỏi sự lây lan của COVID-19”, Dignity Health cho biết.
Một số bệnh viện cùng trung tâm phục hồi chức năng ở Rhode Island và Arizona cũng cho phép các nhân viên mắc COVID-19 không có triệu chứng được đi làm bình thường.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về tính an toàn của biện pháp này. Hiệp hội Y tá California đã phản đối quyết định của Sở Y tế Cộng đồng và cảnh báo rằng quy định mới sẽ khiến dịch bệnh lây lan mạnh hơn.
“Thống đốc California Gavin Newsom và các nhà lãnh đạo y tế khác đang đặt nhu cầu của các tập đoàn chăm sóc sức khỏe lên trước sự an toàn của bệnh nhân, cũng như nhân viên y tế”, Bà Cathy Kennedy, chủ tịch Hiệp hội Y tá California, nói.
Biến thể Omicron đã đẩy số ca COVID-19 tại Mỹ lên tới hơn 700.000 ca/ngày, vượt qua mức kỷ lục năm ngoái. Số bệnh nhân phải điều trị ở các bệnh viện trên cả nước là khoảng 108.000 người, chỉ thấp hơn so với mức đỉnh điểm là 124.000 người vào tháng 1/2021. Tình trạng này khiến nhiều bệnh viện không chỉ quá tải bệnh nhân mà còn thiếu nhân sự trầm trọng vì có quá nhiều nhân viên mắc bệnh.
TRẦN TRANG (Nguồn: AP)
- FBI đột kích nhà riêng nghi phạm nổ súng tại tiệc ông Trump dự (15:15)
- Khởi tố giám đốc và giám sát công trình vụ cột điện lăn chết người ở Lào Cai (15:14)
- Khởi tố vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, thu lợi hàng chục tỷ (15:11)
- Công nghệ 26/4: iPad Neo, Windows đổi cập nhật, XChat ra mắt iOS (1 giờ trước)
- Đi nắng về tắm ngay - thói quen 'tử thần' khiến nhiều người đột quỵ (1 giờ trước)
- 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới (2 giờ trước)
- 5 nhóm người dễ đột quỵ nhất khi nắng nóng và cảnh báo từ bác sĩ (4 giờ trước)
- Những chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Hà Nội: Lan tỏa tình yêu nước, thúc đẩy công nghiệp văn hóa (4 giờ trước)
- Ông Trump: Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí, mật vụ thoát chết nhờ áo chống đạn (4 giờ trước)
- Danh tính sát thủ nổ súng tại tiệc Tổng thống Trump dự (4 giờ trước)
