Quốc tế
20/12/2024 15:58Mỹ chi 100 tỷ USD cho Ukraine
"Chúng tôi chi rất nhiều tiền cho Ukraine và bảo vệ Ukraine, khoảng 100 tỷ USD. Đồng minh và đối tác của chúng tôi, họ cũng chi khoảng 150 tỷ USD để làm điều đó", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.
Theo ông Antony Blinken, hỗ trợ tài chính cho Kiev là "ví dụ tốt nhất về việc chia sẻ gánh nặng" giữa các thành viên NATO.
Binh lính Ukraine chuẩn bị pháo lựu M777 do Mỹ cung cấp để bắn vào vị trí của Nga. (Ảnh: AP)
Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực chi tiêu toàn bộ số tiền được Quốc hội Mỹ phân bổ trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2025.
Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định người nộp thuế thực sự được hưởng lợi từ những nỗ lực của Washington nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine, vì có nhiều việc làm mới được tạo ra tại Mỹ, đáp ứng hoạt động chế tạo vũ khí.
“Phần lớn số tiền được chi tiêu trong cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng tôi như sản xuất, xây dựng những thứ mà người Ukraine cần để tự vệ", ông Antony Blinken nói.
Chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm từng cam kết "tăng cường đáng kể" việc cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ.
Tuần trước, ông Joe Biden phê duyệt gói vũ khí mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, thực hiện lời thề rút cạn nguồn dự trữ tài trợ liên quan đến Ukraine. Trong gói viện trợ mới nhất có thêm phòng không, pháo binh, máy bay không người lái và xe bọc thép.
Gói này được chấp thuận chỉ một tuần sau khi gói an ninh khác trị giá 988 triệu USD được thông qua.
Hồi đầu tháng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông không mong đợi "bất kỳ khoản tài trợ nào cho Ukraine xuất hiện vào lúc này", vì chúng phản ánh sự không chắc chắn về cam kết của Washington dưới nhiệm kỳ Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Nga nhiều lần cảnh báo không khoản viện trợ nào của phương Tây có thể ngăn cản quân đội nước này đạt mục tiêu hoạt động quân sự hoặc thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột Ukraine.
https://vtcnews.vn/my-chi-100-ty-usd-cho-ukraine-ar914993.html
- Giới thượng lưu đất Cảng tìm tài sản, nhà phố Royal Boulevard lên ngôi (20:00)
- Vinmec Central Park phát hiện và điều trị thành công ca bệnh tiêu hóa hiếm gặp (19 phút trước)
- Vì sao gọi là sông Cửu Long? (30 phút trước)
- FIFA đối mặt làn sóng đòi minh bạch hơn sau kế hoạch bán cổ phần World Cup (41 phút trước)
- Tin mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (1 giờ trước)
- Vì sao 50.000 người di cư ồ ạt tràn vào Tây Ban Nha? (1 giờ trước)
- Khi dòng sông trở thành thước đo chất lượng đô thị (1 giờ trước)
- Cận cảnh công trường Vành đai 2,5 hơn 2.400 tỷ đồng sau khi gỡ vướng mặt bằng (2 giờ trước)
- Nhọc nhằn nghề muối hầm hơn 150 tuổi ven đầm Cù Mông (3 giờ trước)
- Nhiều quan chức Fed muốn tăng ngay lãi suất thay vì giữ nguyên (3 giờ trước)