Quốc tế
07/04/2022 21:46Mỹ cảnh báo Ấn Độ mua vũ khí của Nga hoàn toàn không có lợi
Hôm 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết việc Ấn Độ tiếp tục mua các hệ thống vũ khí của Nga là "không phải lợi ích tốt nhất của họ" và Washington sẽ "yêu cầu" lãnh đạo New Delhi phải hoán đổi, mua lại một số loại vũ khí của Mỹ và đồng minh.
Ông Lloyd Austin cho rằng, Mỹ có “những hệ thống vũ khí tốt nhất trên thế giới” và sẽ cung cấp chúng cho New Delhi.
Nga đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ.
“Chúng tôi tiếp tục làm việc với Ấn Độ để đảm bảo họ hiểu rằng việc tiếp tục đầu tư vào thiết bị của Nga không mang lại lợi ích… tốt nhất của họ”, ông Austin nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.
“Yêu cầu của Lầu Năm Góc trong tương lai là Ấn Độ phải giảm quy mô các loại thiết bị đang đầu tư và chuyển hướng sang những loại vũ khí mà Mỹ có thể hợp tác”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm.
Ông Lloyd Austin không phải là quan chức Mỹ đầu tiên nói về việc thúc đẩy bán vũ khí cho Ấn Độ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã ký một thỏa thuận vũ khí trị giá 3 tỷ USD với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào năm 2020, bán trực thăng Apache và tên lửa Hellfire cho New Delhi.
Theo dữ liệu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ là nhà nhập khẩu quân sự lớn nhất thế giới. Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ ba của Ấn Độ. Washington chỉ chiếm 12% lượng vũ khí nhập khẩu gây sát thương của New Delhi từ năm 2017 đến năm 2021.
Pháp cung cấp 27% vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ, trong khi Nga cung cấp 46% khí tài quân sự cho New Delhi.
Theo một số nhà phân tích, 85% các hệ thống vũ khí chính của Ấn Độ cho đến ngày nay có nguồn gốc từ Nga hoặc Liên Xô. Chúng bao gồm máy bay chiến đấu Su-30, MiG-21 và MiG-29, xe tăng chiến đấu chủ lực T90MS và tàu sân bay duy nhất của hải quân Ấn Độ - INS Vikramaditya, do Nga chế tạo.
Hơn nữa, bất chấp sức ép dữ dội từ Washington, New Delhi vẫn thúc đẩy việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hiện không rõ ông Austin muốn Ấn Độ “cắt giảm” đầu tư vào hệ thống vũ khí nào. Việc mua S-400 của các đồng minh trong quá khứ khiến Washington "đứng ngồi không yên". Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống của Nga bất chấp cảnh báo nhiều lần từ Mỹ, và Washington dừng bán tiêm kích F-35 vào năm 2019 để đáp trả.
Dù cho Mỹ liên tục gây áp lực buộc các cường quốc khác trên thế giới ủng hộ nỗ lực cô lập Nga sau cuộc chiến dịch quân sự vào Ukraine, Ấn Độ vẫn từ chối từ bỏ lập trường trung lập và tiếp tục giao dịch với Nga.
https://vtc.vn/my-canh-bao-an-do-mua-vu-khi-cua-nga-hoan-toan-khong-co-loi-ar670070.html
- Vì sao phim 'Thỏ ơi' gây tranh cãi, dán nhãn 18+ vẫn có doanh thu áp đảo? (09:07)
- Vì sao chư tăng đứng ra làm lễ cầu an, dâng sao? (27 phút trước)
- Uống bia 0 độ, thổi nồng độ cồn có lên? (33 phút trước)
- Dự án đường 400 tỷ ở Hà Nội ngổn ngang sau Tết, dân lội bùn, bắc ván vào nhà (38 phút trước)
- WSJ: Iran bác tất cả yêu cầu của Mỹ trong đàm phán ở Geneva (43 phút trước)
- Nữ bác sĩ 20 năm sau tấm màn xanh phòng mổ, canh giữ nhịp sống người bệnh (59 phút trước)
- Nhiều người bị quấy rối, đe dọa thu hồi nợ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lên tiếng (1 giờ trước)
- Trung Quốc bãi nhiệm tư cách 19 đại biểu Quốc hội, có 9 tướng quân đội (1 giờ trước)
- Nga tuyên bố không đặt thời hạn chấm dứt xung đột với Ukraine (1 giờ trước)
- 19 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp, Bộ Y tế vào cuộc (1 giờ trước)