Hậu trường - Chính khách
21/04/2025 15:20Mỹ cải tổ Bộ Ngoại giao: Xóa hoạt động châu Phi và tên USAID, thu hẹp Fulbright?
Theo New York Times (NY Times), một bản dự thảo lệnh hành pháp đang được lưu hành trong nội bộ chính quyền ông Trump đề xuất tái cấu trúc toàn diện Bộ Ngoại giao Mỹ. Dự thảo kêu gọi xóa bỏ phần lớn hoạt động tại châu Phi, đóng cửa nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán, đồng thời cắt giảm các cơ quan giải quyết vấn đề dân chủ, nhân quyền, người tị nạn và biến đổi khí hậu.
Tài liệu này do các quan chức Mỹ tiết lộ và NY Times tiếp cận được, đặt mục tiêu thực hiện thay đổi từ ngày 1/10 tới. Hiện chưa rõ ai biên soạn bản dự thảo hay văn bản phản ánh giai đoạn nào trong các cuộc thảo luận nội bộ. Các yếu tố trong dự thảo có thể được điều chỉnh trước khi Tổng thống Trump ký ban hành.
Mỹ tái cấu trúc Bộ Ngoại giao?
Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ bản dự thảo, gọi là “tin giả”, dù văn phòng của ông đang xem xét cải tổ Bộ Ngoại giao. Cũng không có dấu hiệu cho thấy các quan chức đã ký vào tài liệu. Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia đều từ chối bình luận trước khi bài viết của NY Times được công bố.
Theo bản dự thảo, mục tiêu của sắc lệnh là "tái tổ chức có kỷ luật", cắt giảm lãng phí, gian lận, và lạm dụng. Một số đề xuất cần thông báo với Quốc hội và nhiều khả năng vấp phải phản đối gay gắt, đặc biệt là kế hoạch đóng cửa hàng loạt phái bộ.
Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cảnh báo bản dự thảo phản ánh ý định làm suy yếu năng lực ngoại giao Mỹ. Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng khẳng định tài liệu không phản ánh chính sách chính thức.
Nếu dự thảo này được thực thi, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chấm dứt kỳ thi tuyển dụng ngoại giao truyền thống và tuyển người dựa trên tiêu chí “phù hợp với tầm nhìn chính sách đối ngoại của tổng thống”. Dự thảo cũng kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạch định và thực thi chính sách.
Cơ cấu Bộ sẽ được tổ chức lại thành bốn “quân đoàn” (corp): Á-Âu, Trung Đông, Mỹ Latinh và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cục các vấn đề châu Phi sẽ bị giải thể, thay bằng một văn phòng đặc phái viên nhỏ hơn tập trung vào chống khủng bố và khai thác tài nguyên.
Tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán “không cần thiết” ở châu Phi sẽ bị đóng cửa. Hoạt động với Canada sẽ được chuyển sang một văn phòng mới về Bắc Mỹ với đội ngũ tinh giản. Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa cũng sẽ bị thu hẹp.
Bộ sẽ bãi bỏ các cơ quan giám sát dân chủ, nhân quyền, người tị nạn, khí hậu và hợp tác quốc tế. Một vị trí thứ trưởng mới sẽ được thành lập để giám sát các mối đe dọa xuyên quốc gia như chống ma túy.
Cơ quan Hỗ trợ Nhân đạo sẽ tiếp quản phần còn lại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Về nhân sự, Bộ sẽ chuyển sang mô hình chuyên biệt theo khu vực thay vì luân chuyển toàn cầu như trước đây.
Bản dự thảo cũng đề xuất thu hẹp chương trình học bổng Fulbright, chỉ trao cho sinh viên bậc thạc sĩ về an ninh quốc gia, và kết thúc hợp tác với Đại học Howard trong tuyển dụng học bổng Rangel và Pickering dành cho các nhóm chưa được đại diện.
Tài liệu là một trong nhiều văn bản nội bộ gần đây nêu đề xuất tái cấu trúc Bộ Ngoại giao. Một bản ghi nhớ khác đề xuất cắt giảm 50% ngân sách bộ và giảm số lượng đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài.
- Bộ GD&ĐT sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (17:20)
- Thông tin về dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Những khu dân cư nào thuộc diện di dời? (17:01)
- Xúc động clip 'cục vàng' đi mẫu giáo đã 3 ngày, ông vẫn dán mắt vào cửa lớp (54 phút trước)
- Tăng lương hưu: Thêm điểm tựa cho tuổi già an yên (1 giờ trước)
- Vì sao sầu riêng tiền triệu luôn hút khách? (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp Quốc gia tạo nên sức mạnh của các nền kinh tế lớn: Đâu là bài học cho Việt Nam? (1 giờ trước)
- Vụ gian lận tại điểm thi Bắc Ninh: Thí sinh chép bài bị trừ 50% điểm Toán (2 giờ trước)
- Không vào đại học, còn những hướng đi nào? (2 giờ trước)
- Liệu Fed có vượt qua được các ‘rào cản’ để tăng lãi suất? (2 giờ trước)
- Thế giới hồi sinh những dòng sông để tái định hình đô thị (3 giờ trước)