Hồ sơ
21/12/2024 15:26Mỹ bỏ treo thưởng cho việc săn lùng lãnh đạo mới của Syria
Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Cận Đông của Mỹ, Barbara Leaf, đã đưa ra thông báo này ngày 20/12 sau khi bà và các quan chức Mỹ khác đến thăm thủ đô Damascus của Syria để hội đàm với chính quyền mới của Syria.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà ngoại giao Mỹ tới Syria kể từ khi ông al-Assad bị lật đổ vào đầu tháng này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) chỉ huy.
Tuy nhiên, Mỹ từng chỉ định HTS là một tổ chức khủng bố vào năm 2018. Al-Sharaa, còn được gọi là Abu Mohammed al-Julani, là thủ lĩnh của nhóm này và từng liên kết với al-Qaeda.
Bà Leaf cho biết Mỹ đã quyết định bỏ việc treo thưởng sau khi nhận được "những thông điệp tích cực" trong các cuộc thảo luận ngày 20/12, bao gồm đảm bảo rằng các nhóm khủng bố không thể gây ra mối đe dọa.
Quan chức ngoại giao Mỹ cũng nói thêm: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ một tiến trình chính trị do người Syria lãnh đạo và sở hữu, dẫn đến một chính phủ đại diện, tôn trọng quyền của tất cả người Syria, bao gồm cả phụ nữ, và các cộng đồng dân tộc và tôn giáo đa dạng của Syria".
Chuyến thăm của bà Leaf tới Syria cùng với Daniel Rubinstein, cựu đặc phái viên của Syria, và đặc phái viên chính của chính phủ Mỹ về các vấn đề con tin, Roger Carstens, diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang cân nhắc liệu có nên bỏ tiên HTS khỏi danh sách khủng bố hay không.
Mặc dù danh sách này đi kèm với một loạt các lệnh trừng phạt, nhưng không cấm các quan chức Mỹ nói chuyện với các thành viên hoặc thủ lĩnh của nhóm có tên trong danh sách.
Trong khi đó, hôm 19/12, Mỹ thừa nhận rằng họ có khoảng 2.000 quân ở Syria, nhiều hơn gấp đôi so với ước tính trước đó.
Mỹ bắt đầu gửi quân đến quốc gia này vào năm 2014 với mục tiêu là đánh bại tổ chức khủng bố IS, nhưng lực lượng Mỹ vẫn ở lại Syria sau khi nhóm này bị đánh bại và mất lãnh thổ vào năm 2017.
Quân đội Mỹ ngày 20/12 tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích giết chết thủ lĩnh IS Abu Yusif, còn được gọi là Mahmud, tại tỉnh Deir ez-Zor ở miền Đông Syria.
Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ có trụ sở tại Trung Đông (CENTCOM) cho biết cuộc tấn công diễn ra tại một khu vực trước đây do chính phủ Syria và lực lượng Nga kiểm soát.
Lầu Năm Góc trước đó khẳng định Mỹ không có kế hoạch rút quân khỏi Syria trong tương lai gần, nói rằng IS vẫn là mối đe dọa ở quốc gia này.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-bo-treo-thuong-cho-viec-san-lung-lanh-dao-moi-cua-syria-i754069/
- Iran cáo buộc Mỹ phạm ‘tội ác chiến tranh’ (18:20)
- 'Ông trùm dầu mỏ' bí ẩn đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Venezuela (18:02)
- Nguyên nhân nắng nóng kéo dài tại Hà Nội (56 phút trước)
- Giá kiểm định khí thải xe máy: Cơ sở đăng kiểm được tự quyết (58 phút trước)
- Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 (1 giờ trước)
- UNICEF: Người quen đứng sau hơn nửa vụ xâm hại trẻ em online (1 giờ trước)
- 8 tiếng ngồi công sở, làm thế nào để cơ thể không phải "trả giá"? (1 giờ trước)
- Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss World 2026? (2 giờ trước)
- Người hành hương thoát chết thần kỳ trong trận lũ quét thảm hoạ ở Nepal (2 giờ trước)
- HLV Park Hang Seo bị LĐBĐ Hàn Quốc ép làm 'bia đỡ đạn' sau World Cup 2026 (2 giờ trước)