Quốc tế
15/05/2025 14:22Mỹ ban hành lệnh trừng phạt Iran
Theo thông báo, 6 cá nhân và 12 thực thể, chủ yếu có trụ sở tại Iran và Trung Quốc, bị cáo buộc hỗ trợ các tổ chức trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong việc phát triển vật liệu sợi carbon - thành phần thiết yếu để chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Reuters trích dẫn thông báo: "Sự tham gia của họ vào các nỗ lực giúp chế độ Iran tìm nguồn cung ứng trong nước để sản xuất các vật liệu quan trọng cần thiết cho chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran".
Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch "áp lực tối đa" mà Tổng thống Donald Trump tái khởi động vào tháng 2 năm nay, bất chấp việc Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới vào Iran.
Chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc nhắm vào mạng lưới vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc.
Iran chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới, cho rằng chúng không phù hợp với tiến trình đàm phán đang diễn ra. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt này làm suy yếu nỗ lực ngoại giao và ảnh hưởng tiêu cực đến lập trường của Tehran trong các cuộc thương lượng.
Tuần trước, Mỹ cũng đã trừng phạt một nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc và các nhà khai thác cảng liên quan đến việc mua dầu từ Iran.
Các biện pháp trừng phạt này phản ánh quyết tâm của Mỹ trong việc ngăn chặn Iran phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, vốn được cho là tài trợ cho các hoạt động quân sự và các nhóm vũ trang trong khu vực.
Chính quyền ông Trump cam kết sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ sẵn có để gây áp lực lên Tehran, nhằm buộc nước này phải tuân thủ các cam kết quốc tế và chấm dứt các hành động bị coi là gây bất ổn khu vực.
- Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng? (11 phút trước)
- Green i-Park mở rộng hợp tác thương mại, liên kết chuỗi cung ứng tại Sơn Đông (13 phút trước)
- Trào lưu xăm thông tin đăng ký hiến tạng gây lo ngại mất an toàn (50 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật khai mua ma tuý giá 500 nghìn đồng, dùng với người giúp việc (1 giờ trước)
- Mỹ tăng kiểm tra hoạt động ngân hàng của người nhập cư sau sắc lệnh mới (1 giờ trước)
- NASA thử nghiệm 'trạm xăng' trên đường tới Mặt Trăng và sao Hỏa (1 giờ trước)
- Biểu tình leo thang, nhiều ngân hàng Bolivia đóng cửa (1 giờ trước)
- Nhiệt độ Trái Đất nóng lên bao nhiêu vào năm 2100? (1 giờ trước)
- Tổng quan quy mô, vốn đầu tư, tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (1 giờ trước)
- Bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy ở TP.HCM (1 giờ trước)