Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

News.az dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran vào ngày 9-4, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch đàm phán với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

messenger_creation_4dc5becc-31f8-4cfa-ab71-04f95634fb23.jpeg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) tham quan triển lãm về ngành công nghiệp hạt nhân của nước này ngày 9-4. Ảnh: ifpnews.com

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 thực thể và 1 cá nhân có trụ sở tại Iran vì hỗ trợ chương trình hạt nhân của Tehran.

"Việc theo đuổi vũ khí hạt nhân liều lĩnh của Iran vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ và là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực và an ninh toàn cầu", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong tuyên bố.

Ông Scott Bessent khẳng định: "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tận dụng các công cụ và thẩm quyền để ngăn chặn mọi nỗ lực của Iran nhằm thúc đẩy chương trình hạt nhân và chương trình nghị sự gây bất ổn rộng lớn hơn của nước này".

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ở New York đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hành động này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ra thông báo hôm 7-4 cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi ông này đang có chuyến thăm Mỹ rằng, Washington và Tehran đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc thảo luận ở Oman sẽ là gián tiếp.

Một dấu hiệu nữa cho thấy con đường khó khăn để đạt được thỏa thuận giữa hai quốc gia, khi ông Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng, nếu các cuộc đàm phán không thành công, "Iran sẽ gặp nguy hiểm lớn".

Trên thực tế, động thái này mang tính biểu tượng vì Mỹ đã thực thi các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Iran, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Tehran. Nhưng các lệnh trừng phạt trên là động thái gây sức ép mới nhất của Mỹ trước thềm các cuộc đàm phán, dự kiến diễn ra vào ngày 12-4 tại Oman.

Trước đó, ngày 8-4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Iran có thể phải chịu các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn nếu không đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump về chương trình hạt nhân của nước này.

Những nỗ lực giải quyết tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran, mà Tehran cho là hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự nhưng các nước phương Tây lại cáo buộc là tiền thân của bom nguyên tử, đã diễn ra giằng co trong hơn 20 năm mà không có giải pháp.

Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận năm 2015 được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung giữa Iran và 5 cường quốc thế giới (P5+1 gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2017, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn. Iran đã đáp trả bằng cách hủy bỏ một số cam kết đối với thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán quốc tế nhằm đưa cả hai nước quay lại thỏa thuận đã bị đình trệ. Giới chức Iran nói với truyền thông quốc tế rằng, Tehran đang thận trọng chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cuối tuần với Washington, với ít niềm tin vào tiến triển và sự nghi ngờ sâu sắc về ý định của Mỹ.

https://hanoimoi.vn/my-ap-dat-lenh-trung-phat-moi-doi-voi-iran-698437.html