Thời sự
22/02/2026 18:45Mùng 6 Tết: Bến xe, nhà ga, sân bay đông kín người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ

Mùng 6 Tết, trong thời tiết Hà Nội lất phất mưa lạnh, dòng người từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội gia tăng đột biến.
Một số bến xe cửa ngõ Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát… luôn trong tình trạng đông đúc. Ai cũng va li, đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai, nhiều người phờ phạc sau chuyến đi dài về Thủ đô, chuẩn bị trở lại với công việc của mình. Không ít gia đình còn đem theo những bao rau xanh và các loại thực phẩm, quà quê trở về thành phố.

Càng về cuối chiều, lượng xe về bến càng đông, chuyến nào cũng kín khách. Em Nguyễn Thái Bình, quê Thanh Hoá, sinh viên Trường Đại học Xây dựng chia sẻ: “Hầu hết các nhà xe chạy tuyến Thanh Hoá – Hà Nội trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết đều đã hết vé từ rất sớm. Em phải đặt vé từ trước Tết để giữ chỗ. Năm nay, tình trạng xe khách đường dài nhồi nhét khách đã giảm đáng kể nhờ các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời trên đường sau khi nhận được phản ảnh từ hành khách tới các số điện thoại đường dây nóng”.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, lượng khách qua bến tăng khoảng 350 - 400% so với ngày thường.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài huy động 100% quân số duy trì chế độ trực Tết, bến cũng phối hợp với các đơn vị xe buýt tăng chuyến tối đa để giải toả hành khách kết nối từ bến xe về trung tâm thành phố.
Trong dịp cao điểm này, chính sách miễn phí hoàn toàn cho các phương tiện cá nhân (ô tô dưới 9 chỗ, xe máy), xe taxi, và xe công nghệ khi vào bên trong bến đón, trả hành khách vừa giúp hành khách đi lại thuận tiện, an toàn, đồng thời góp phần xóa bỏ tình trạng dừng, đỗ lộn xộn, gây ùn tắc trước cổng bến trên đường Giải Phóng.

Ngay từ sáng mùng 6 Tết, các đoàn tàu từ phía Nam, từ thành phố Hải Phòng, tỉnh Lào Cai nối nhau về ga Hà Nội, đưa hàng chục nghìn người từ các tỉnh trở về Thủ đô. Các đoàn tàu đều đông kín khách. Ga Hà Nội nhộn nhịp từ trong sân ga cho đến khu vực quảng trường phía trước ga.
Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, chuyến tàu SE20 Đà Nẵng - Hà Nội dù là tàu du lịch nhưng khách đông kín, với khoảng 400-500 người; trong khi tàu LP6 Hải Phòng - Hà Nội đông gấp đôi, với gần 1.000 hành khách. Để giải toả hành khách nhanh nhất, nhà ga đã mở nhiều cửa tiễn khách.

Bên ngoài quảng trường ga phía đường Lê Duẩn cũng như cổng ga phía Bắc trên đường Trần Quý Cáp, dù lượng xe và khách đông, song nhờ có lực lượng giữ trật tự, phân luồng nên chỉ xảy ra hiện tượng ùn ứ nhẹ, việc đi lại của hành không đến mức quá khó khăn.

Trong mùng 6 Tết, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng hành khách và chuyến bay cao kỷ lục, đánh dấu cao điểm trở lại làm việc, học tập của người dân sau kỳ nghỉ dài ngày.

Thống kê cho thấy, trong ngày cao điểm nhất, tổng lưu lượng hành khách qua cảng đạt 124.546 lượt, trong đó có 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa. Cảng cũng phục vụ 702 lượt chuyến bay cất hạ cánh gồm 317 chuyến quốc tế và 385 chuyến nội địa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, tại Nhà ga T1, Cảng tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, đồng thời luôn duy trì các quầy dự phòng tại sảnh A, B, E để sẵn sàng phục vụ các hãng hàng không tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi có hiện tượng đông cục bộ.
Tại Nhà ga T2, hệ thống làm thủ tục hiện đại như: Kiosk check-in tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và các thiết bị soi chiếu an ninh thông minh giúp hành khách chủ động thực hiện thủ tục nhanh chóng mà không cần tiếp xúc nhiều, giảm tối đa thời gian xếp hàng.

Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến; ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực cho các khu vực sân đỗ ô tô trong ngày lưu lượng phương tiện đạt đỉnh. Nhờ đó, dù lượng hành và lượng chuyến bay cao kỷ lục, song công tác phục vụ hành khách vẫn diễn ra thuận lợi, an toàn.