Mưa trắng trời, Huế cho học sinh nghỉ học, thuỷ điện tăng cường xả nước

Trước tình hình mưa lớn dồn dập, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học và yêu cầu 2 thủy điện điều tiết nước.

Sáng 8/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế (PCTT&TKCN) cho biết vừa yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, TP Huế cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 8/10.

Cùng ngày Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có công điện về việc điều tiết nước tại hồ thủy điện Hương Điền và Tả Trạch.

Mưa trắng trời, Huế cho học sinh nghỉ học, thuỷ điện tăng cường xả nước - 1
Hiện nước tại một số địa phương ở Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh và gây ngập úng.

Căn cứ tình hình lưu lượng thực tế đến hồ Tả Trạch, yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 vận hành điều tiết hồ Tả Trạch thông qua cống tháo sâu và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 140-900m3/s. Thời gian bắt đầu mở cửa cống tháo sâu vào lúc 11h30 ngày 8/10.

Đối với hồ thủy điện Hương Điền, căn cứ tình hình diễn biến lũ đến hồ lúc 4 giờ sáng nay mực nước hồ Hương Điền ở mức 53,66m lưu lượng đến hồ 4318m3/s. Yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền vào 8h sáng 8/10 vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-600m3/s.

Mưa trắng trời, Huế cho học sinh nghỉ học, thuỷ điện tăng cường xả nước - 2
Nước bắt đầu tràn vào một hộ dân ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền).

Đối với hồ thủy điện Hương Điền, trước đó vào 16 giờ 7/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu điều tiết qua tràn xả lũ khoảng từ 100-200m/s và phát tối đa qua tuabin 200m3/s. Đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Ban chỉ huy đánh giá, trên sông Bồ dự kiến sau 9h ngày 8/10 lên xấp xỉ mức báo động II. Trên sông Hương dự kiến sau 13h chiều nay mực nước lên trên mức Báo động II khả năng tràn Đập Đá.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 6-10/10 tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 500-700mm, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Áp thấp gây mưa lũ lớn, miền Trung đối mặt tình huống rất nguy hiểm Áp thấp gây mưa lũ lớn, miền Trung đối mặt tình huống rất nguy hiểm

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhận định áp thấp gây mưa rất lớn ở miền Trung với lưu lượng 1.000 - ...

/ vtc.vn