Mưa to từ Bắc Bộ vào đến Thừa Thiên Huế, Nam Bộ ngày nắng nóng

Mưa to đến rất to với lượng mưa lớn 40-60mm, có nơi trên 80mm được dự báo diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc miền Trung. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/5), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to như: Chiềng Nơi (Sơn La) 72mm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) 50mm,...

Dự báo ngày hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-60mm, có nơi trên 80mm.

Mưa to từ Bắc Bộ vào đến Thừa Thiên Huế, Nam Bộ ngày nắng nóng -0
Miền Bắc sẽ trải qua đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết ba miền ngày Thứ bảy (21/5), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông; đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

https://cand.com.vn/doi-song/mua-to-tu-bac-bo-vao-den-thua-thien-hue-nam-bo-ngay-nang-nong-i654422/

N.Thắng / cand.com.vn