Mưa lớn tiếp diễn, lũ sông Hà Nội lên cao

Từ đêm 24 đến ngày 26-7, Hà Nội tiếp tục mưa lớn. Lũ các sông nội địa tiếp tục lên, cần sẵn sàng triển khai phương án ứng phó.

bao-416.gif
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên Biển Đông lúc 17h ngày 24-7. Ảnh: Nchmf

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 24-7, tâm bão số 4 nằm trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Hiện bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10km/h. Đến 4h sáng 25-7, bão đi vào vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sau thời gian trên, bão có khả năng suy yếu, ít ảnh hưởng đất liền nước ta.

Trên đất liền Hà Nội, từ đêm 24 đến ngày 26-7 mưa vừa, có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa tại các xã, phường thuộc phía Bắc và trung tâm thành phố 20-50mm, có nơi cao hơn 60mm. Các xã, phường thuộc phía Tây thành phố 30-60mm, có nơi cao hơn 80mm. Các xã, phường thuộc phía Nam thành phố 50-80mm, có nơi cao hơn 100mm. Từ đêm 26 đến ngày 27-7, thành phố Hà Nội có mưa vài nơi.

song-bui-24.jpg
Mực nước các sông nội địa Hà Nội đang lên. Ảnh: Bảo Châu

Do ảnh hưởng các đợt mưa lớn nên lũ trên các sông Tích, Bùi, Cà Lồ tiếp tục dâng. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất ven sông.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do lũ, ngập lụt gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, khu vực có địa hình dốc, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Cùng nhiệm vụ trên, các xã, phường ven đê tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư…

Bảo Châu / HNMO