Mưa lớn ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và Nam Bộ , Trung Bộ oi nóng

Một đợt mưa lớn được dự báo diễn ra ở nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và Nam Bộ trong ngày hôm nay với lượng mưa có nơi trên 150mm. Trung Bộ oi nóng trên 37 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ bảy (19/8), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 31-33 độ.

hue_4-1692399142788
Các tỉnh miền Bắc và Nam Bộ mưa to.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng; riêng từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam dưới 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Bộ hôm nay mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 19-20/8, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. 

Theo CAND