Ngày 12-8, truyền thông Nhật Bản đưa tin, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại, làm gián đoạn giao thông ở nhiều khu vực phía Tây Nam nước này.

Theo đó, mưa xối xả tiếp tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở khu vực Tây Nam Nhật Bản, làm gián đoạn giao thông trong ngày 12-8.
Công ty đường sắt JR Kyushu - đơn vị khai thác đường sắt ở Tây Nam Nhật Bản - đã đình chỉ toàn bộ dịch vụ tàu siêu tốc Shinkansen từ đầu giờ sáng và dự kiến khôi phục hoạt động vào buổi chiều.
Công ty đường sắt JR West cho biết, mưa lớn tại tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, đã buộc công ty phải ngừng dịch vụ tuyến Sanyo Shinkansen vào chủ nhật vừa qua, ảnh hưởng tới khoảng 67.700 hành khách. Một chuyến tàu Nozomi từ Tokyo tới Fukuoka đã đến nơi chậm 12 tiếng rưỡi so với lịch trình thông thường.
Sáng ngày 12-8, các nhà điều hành cho biết, dịch vụ Shinkansen ở khu vực từ miền Trung đến miền Tây Nhật Bản phần lớn đã hoạt động đúng lịch trình.
Tại khu vực Tây Nam Nhật Bản, ít nhất hai người được cho là đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích khi mưa lớn tiếp tục tàn phá khu vực. Chính quyền địa phương cho biết, đang đánh giá mức độ thiệt hại.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đầu tuần này đưa ra cảnh báo mức cao nhất ở tỉnh Kumamoto, cho biết lượng mưa đã vượt quá 40cm (15,7 inch) trong 24 giờ và dự kiến sẽ còn cao hơn nữa, cho đến chiều 12-8.
Tuy nhiên, cơ quan này sau đó đã hạ cấp cảnh báo ở Kumamoto khi mưa có xu hướng di chuyển theo hướng đông, về phía Tokyo. Tuy nhiên, mức cảnh báo vẫn duy trì đối với miền Tây Nhật Bản, nơi sẽ có lượng mưa lên tới 200mm vào trưa nay.
Cơ quan Quản lý thảm họa và phòng cháy, chữa cháy Nhật Bản thông báo, chính quyền các địa phương đã ban hành cảnh báo sơ tán hàng chục nghìn người ở Kumamoto và 6 tỉnh khác trong khu vực.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được triển khai đến Kagoshima để cung cấp nước ngọt cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.