Mưa giông khắp ba miền

Mưa giông được dự báo diễn ra trong ngay hôm nay khắp ba miền cả nước, nhiều nơi mưa to đến rất to. Miền Bắc đến trưa chiều giảm mưa.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa nhiều nơi trên 90mm như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 247.4mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 93.4mm, Phú Trinh (Bình Thuận) 94.6mm…

Mưa giông khắp ba miền -0
Mưa giông diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa to với lượng mưa có nơi trên 50mm như: Đông Hòa (Bình Dương) 118.2, Bến Tre 95.6mm, Cái Bè (Tiền Giang) 115.2mm, Đắk Tô (Kon Tum) 94mm.

Trong 24 đến 48 giờ tới, mưa vừa, mưa to đến rất to sẽ tiếp tục diễn ra ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cho đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ đêm 23/11 mưa giảm dần.

Từ ngày hôm nay (23/11) đến ngày 24/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng vùng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ tư (23/11), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; riêng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời chuyển lạnh, đêm vùng núi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ

https://cand.com.vn/Xa-hoi/mua-giong-khap-ba-mien-i675209/

N.Thắng / cand.com.vn