Một lớp học ở Hà Tĩnh, hai thủ khoa toàn quốc

Hai thủ khoa khối D7 và khối A1 kỳ thi THPT Quốc Gia 2019 là đôi bạn thân cùng chung một lớp tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Đôi bạn cùng chung một lớp ở Hà Tĩnh đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 là Nguyễn Thị Hà Phương và Trần Quỳnh Trang (lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Trong đó, Nguyễn Thị Hà Phương đạt số điểm cao nhất trở thành thủ khoa khối D7 với tổng số 29,35 điểm (tiếng Anh 10, Hóa Học 9,75, Toán 9,6). 

Hà Phương đăng ký Đại học Ngoại thương, nhưng em đang phân vân giữa ngành Quản trị Kinh doanh hay Kinh tế Đối ngoại.

Về thành tích học tập, Hà Phương từng đoạt giải Nhất Quốc gia môn giải Toán trên máy tính cầm tay năm lớp 9; giải Ba cấp tỉnh môn Toán lớp 10; giải Nhì môn Toán cấp tỉnh lớp 11 và 12.

Đôi bạn cùng tiến Hà Phương (bên trái) và Quỳnh Trang (bên phải). (Ảnh: FBNV)

Cùng lớp với Hà Phương, Trần Quỳnh Trang là thủ khoa khối A1 toàn quốc với 28,9 điểm (Toán 9,4, Vật lý 9,5, Ngoại ngữ 10). Nữ sinh dự định vào khoa Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương.

Suốt 12 năm học, Quỳnh Trang sở hữu bảng thành tích "khủng". Năm lớp 9 và lớp 10, em giành danh hiệu thủ khoa học sinh giỏi Toán cấp tỉnh; lớp 11 đoạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh, lớp 12 đạt giải Nhì HSG Toán tỉnh.

Quỳnh Trang, Hà Phương là đôi bạn cùng tiến từ năm lên lớp 6. Sau khi học hết cấp 2, với khả năng về môn Toán, cả hai cùng đăng ký thi vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Niềm vui bất ngờ khi hai cô gái học giỏi, đạt giải cao trong các cuộc thi do tỉnh và quốc gia tổ chức cùng đỗ và học chung vào lớp chuyên Toán 1. Đến nay, cả hai cùng là thủ khoa tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thầy giáo Nguyễn Công Hoàn, Hiệu trưởng THPT chuyên Hà Tĩnh chia sẻ, nhà trường rất tự hào về kết quả thi của 2 em Hà Phương, Quỳnh Trang và các thành viên khác trong lớp 12 Toán 1.

Với tổng số 35 học sinh, 11 học sinh đoạt học sinh giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào các trường đại học. Nhiều em còn lại có tổng trung bình ba môn xét tuyển đại học đạt 27,3 điểm. 5 học sinh đạt 28 điểm trở lên, 2 học sinh sau khi thi tốt nghiệp THPT nhận được học bổng toàn phần ở Australia và Mỹ.

Hai thủ khoa cùng lớp ở miền quê Quảng Ngãi
Loạt thủ khoa, á khoa vừa xinh vừa giỏi chọn ĐH Ngoại thương
Một lớp có hai thủ khoa toàn quốc
/ vtc.vn