Một bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng giống ca phi công Anh

"Bệnh nhân 1536" điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang diễn tiến nặng, chiều hướng sắp giống tình trạng "bệnh nhân 91", phi công Anh giữa năm 2020.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê cho biết thông tin trên tại buổi hội chẩn quốc gia ngày 11/2. Buổi hội chẩn kết nối đến các điểm cầu đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trên cả nước, trong đó có trường hợp "bệnh nhân 1536" - nặng nhất hiện nay.

"Bệnh nhân 1536", 79 tuổi, từ Mỹ về nhập cảnh cách ly ngay, nhập viện ngày 15/1. Bà được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO. Đến nay, Hội đồng chuyên môn đã 6 lần hội chẩn quốc gia bàn phương án điều trị tốt nhất cho ca này.

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, hội chẩn ngày 11/2 đề nghị Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lấy lại mẫu dịch phế quản của bệnh nhân để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm gần nhất vào ngày 7/2 bệnh nhân vẫn dương tính với nCoV.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, lo ngại tình trạng rối loạn đông máu của bệnh nhân có vẻ trầm trọng hơn. Các bác sĩ đang tìm cách lý giải tình trạng, xem xét chiến lược về kháng sinh bởi thời gian qua đã điều trị bao vây song tình trạng bệnh nhân không thay đổi.

Những diễn biến sức khỏe của "bệnh nhân 1536" được Tổ hội chẩn đánh giá sắp giống tình trạng "bệnh nhân 91" (phi công Anh) hồi năm ngoái.

Phi công người Anh, 43 tuổi, điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 3 đến tháng 7/2020, là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất và có thời gian điều trị dài nhất, tính đến nay. Bệnh nhân bị "bão Cytokine", tức hệ miễn dịch phản ứng thái quá chống lại chính cơ thể, phổi đông đặc 90%, rối loạn đông máu, tưởng có lúc tuyệt vọng. Bộ Y tế khi ấy đã tính đến phương án ghép phổi như tia hy vọng mong manh. May mắn bệnh nhân vượt qua nguy ngập, hồi phục dần được đánh giá là kỳ tích, xuất viện, về nước, trở lại cuộc sống bình thường.

0147 5

Các chuyên gia ở các đầu cầu hội chẩn trực tuyến điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Bộ Y tế.

Tại điểm cầu Bệnh viện Phổi số 2 Quảng Ninh, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc bệnh viện, cho biết hiện sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại đây ổn định, một số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính. Để động viên tinh thần người bệnh, đặc biệt một gia đình có đến vài người đang cách ly điều trị, bệnh viện đã cố gắng sắp đặt mâm ngũ quả để mọi người thắp hương đêm Giao thừa...

Lê Nga

Nhiều bệnh nhân khó thở nhanh chóng chuyển nặng Nhiều bệnh nhân khó thở nhanh chóng chuyển nặng
Chí Linh, Hải Dương có 20 ca COVID-19 tổn thương phổi Chí Linh, Hải Dương có 20 ca COVID-19 tổn thương phổi
/ vnexpress.net