Miền Trung vẫn mưa tầm tã, có nơi trên 150mm

Mưa giông được dự báo vẫn tiếp tục diễn ra ở Hà Nội cũng như miền Bắc nhưng đan xen trong ngày có thời gian trời hửng nắng ráo. Các tỉnh miền Trung duy trì mưa to, lượng mưa ở mức 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; khu vực Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa nhiều nơi trên 90mm như: Thường Xuân (Thanh Hoá) 94mm, Đức Long (Hà Tĩnh) 99.2mm, Quảng Thành (Đắk Nông) 118mm…

Hà Nội khi mưa lúc nắng, miền Trung vẫn mưa tầm tã -0
Đan xen giữa những cơn mưa trong ngày là nhiều thời điểm trời hửng nắng ở Hà Nội.

Dự báo, ngày và đêm nay (3/10), mưa to đến rất to tiếp tục duy trì ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa trước khi giảm dần vào ngày mai (4/10). Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị duy trì mưa to cho đến ngày mai, lượng mưa ở mức 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày thứ hai (3/10), Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng Hòa Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía nam có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/mien-trung-van-mua-tam-ta-co-noi-tren-150mm-i669564/

N.Thắng