Miền Bắc và Trung Bộ 38 độ C, tối có mưa rào

Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở khắp các tỉnh thành miền Bắc và Trung Bộ, về chiều tối và đêm có thể có mưa to. Thủ đô Hà Nội trời oi bức với nền nhiệt trên 38 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (30/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa nhiều nơi trên 30mm như: Đông Viên (Bắc Kạn) 54.4mm, Tân Lập (Hà Giang) 153.4mm, Bù Nho (Bình Phước) 32.2mm, TP Tây Ninh (Tây Ninh) 31.8mm…

Dự báo, ngày và đêm 1/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối). Khu vực vùng núi Bắc Bộ lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm (tập trung vào sáng sớm và đêm).

055622_nangmientrung-1688163666173
Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, nắng nóng oi bức.

Thời tiết ba miền ngày thứ bảy (1/7), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Hòa Bình 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo CAND