Miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa to, đón không khí lạnh về

Đợt không khí lạnh được dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thanh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào hôm nay gây mưa giông diện rộng, nền nhiệt nhiều nơi hạ nhanh. Nền nhiệt ở vùng núi hạ xuống còn 16-18 độ, Thủ đô Hà Nội ở mức 19-21 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, bộ phận không khí lạnh báo đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Sáng nay (9/10), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều ảnh hưởng đến khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khong_khi_lanh_tran_ve_mien_Bac_-1665271160309
Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh gây mưa.

Từ đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19-21 độ.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày chủ nhật (9/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Đêm trời trở lạnh, có nơi trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Theo CAND