Miền Bắc trời nắng đẹp, Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa giông

Trời tạnh ráo, nắng đẹp là thời tiết chính diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc. Còn tại Trung Bộ, ban ngày tuy có nắng nhưng về đêm khả năng có mưa giông, cục bộ mưa to ở nhiều nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (23/10), chỉ số UV cao nhất trong ngày ở các thành phố trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

nang-thu-ha-noi-7532.jpg -0
Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành miền Bắc trời nắng đẹp.

Trong ngày hôm nay (24/10) và hai ngày tiếp theo, chỉ số UV cao nhất trong ngày ở các thành phố trên cả nước tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, chỉ số UV cao nhất trong ngày ở các thành phố từ Hạ Long đến Đà Nẵng có xu hướng giảm xuống ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, các thành phố còn lại duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Thời tiết ba miền cả nước ngày thứ hai (24/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

https://cand.com.vn/doi-song/mien-bac-troi-nang-dep-trung-bo-ngay-nang-dem-co-mua-giong-i671898/

N.Thắng / cand.com.vn