Miền Bắc tiếp tục có mưa và rét

Các tỉnh thành tại miền Bắc hôm nay được dự báo tiếp tục có mưa rào và giông, trời rét với nền nhiệt thấp duy trì ở mức 12-16 độ. Một số khu vực cần đề phòng mưa đá.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (19/1), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và giông.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây dịch chuyển dần sang phía Đông nên từ sáng sớm nay (20/1) đến ngày 21/1, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Miền Bắc tiếp tục có mưa và rét -0

Miền Bắc tiếp tục có mưa và rét.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 20/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; cao nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam sáng nay có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ; cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

N.Thắng

Thời tiết ngày 18/1:  Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to Thời tiết ngày 18/1: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to
Miền Bắc mưa rét, vài nơi có mưa Miền Bắc mưa rét, vài nơi có mưa
/ cand.com.vn