Miền Bắc sáng sương mù, ngày nắng ấm; Trung và Nam Bộ mưa về chiều tối

Tiết trời đẹp với chút se lạnh vào sáng sớm cùng sương mù, sau chuyển nắng ráo tiếp tục diễn ra ở miền Bắc. Còn tại Trung và Nam Bộ, mưa giông vẫn tập trung nhiều về chiều tối.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ bảy (29/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Miền Bắc sáng sương mù, ngày nắng ấm; Trung và Nam Bộ mưa về chiều tối -0
Thời tiết nắng đẹp tại Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày hôm qua (28/10), các thành phố đều có chỉ số UV trong ngày ở mức cao, riêng TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ đạt mức rất cao và Huế ở mức trung bình. Theo dự báo, ngày hôm nay (29/10) và hai ngày tiếp theo, các thành phố đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức có nguy cơ gây hại cao.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/mien-bac-sang-suong-mu-ngay-nang-am-trung-va-nam-bo-mua-ve-chieu-toi-i672462/

N.Thắng / cand.com.vn