Miền Bắc rét có nơi 12 độ, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn

Giá rét bao trùm khắp miền Bắc, vùng núi nhiều nơi rét đậm, rét hại. Các tỉnh thành Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn gây ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị...

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày chủ nhật (3/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 20-22 độ.

4
Miền Bắc trời giá rét.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, cao nhất 21-24 độ. Phía Nam trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Đông và phía Nam nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Theo CAND