Miền Bắc nhiệt độ giảm, nhiều nơi mưa to

Không khí lạnh yếu kèm mưa giông khiến nền nhiệt tại khu vực miền Bắc hạ nhanh, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Các tỉnh Nam Bộ ngày hửng nắng ráo, chiều tối và đêm có mưa.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (29/10), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/11.

0803_4119_nhoi_long_nhin_tre_con-1698534173881
Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời mưa lạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tác động nên từ ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết ba miền ngày chủ nhật (29/10), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 29-31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Theo CAND