Miền Bắc nắng nhẹ, tiết trời dịu mát; Nam Bộ mưa nhiều

Hà Nội và các tỉnh thành tại miền Bắc tiết mát mẻ cả ngày, đến trưa chiều trời hửng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 24-29 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày 17/5, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Miền Bắc nắng nhẹ, tiết trời dịu mát; Nam Bộ mưa nhiều -0
Các tỉnh miền Bắc hôm nay thời tiết dịu mát, trời có nắng nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Chiều và đêm qua (16/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 257mm, Trị An (Đồng Nai) 128.6mm, Lâm Sơn (Ninh Thuận) 124mm, Phước Năng (Quảng Nam) 62mm, Phúc Thọ (Lâm Đồng) 101mm, Diên Lâm (Khánh Hòa) 98mm, Lâm Sơn (Ninh Thuận) 96mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 95mm,...

Dự báo, trong chiều và tối nay (17/5), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/mien-bac-nang-nhe-tiet-troi-diu-mat-nam-bo-mua-nhieu-i653910/

N.Thắng - H.Yến / cand.com.vn