Miền Bắc mưa rét trong ngày đi làm đầu năm mới

Hôm nay, khu vực miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội được dự báo vẫn có mưa vào buổi sáng, trời rét buốt với nền nhiệt thấp nhất trong khoảng 13-17 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Đến trưa chiều một số nơi trời hửng nắng. Miền Trung thời tiết mát mẻ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 7/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Miền Bắc mưa rét trong ngày đi làm đầu năm mới -0

Miền Bắc mưa rét trong ngày đi làm đầu năm mới.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 25-27 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ. Khu vực phía Nam từ 23-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Các tỉnh thành tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày mai (8/2) đến ngày 9/2 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; trời rét, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ trưa chiều ngày mai, trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Hà Nội trong ngày mai có lúc có mưa; từ đêm mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại ở cấp 1.

N.Thắng

Thời tiết miền Bắc mưa rét ngày cuối năm, vùng núi có khả năng xuất hiện mưa tuyết Thời tiết miền Bắc mưa rét ngày cuối năm, vùng núi có khả năng xuất hiện mưa tuyết
Miền Bắc mưa rét ngày cuối năm, vùng núi có khả năng xuất hiện mưa tuyết Miền Bắc mưa rét ngày cuối năm, vùng núi có khả năng xuất hiện mưa tuyết
/ cand.com.vn