Miền Bắc giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng to

Tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của miền Bắc trong ngày mưa sẽ giảm nhiều và nhiệt cũng tăng lên so với ngày hôm qua. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao trong ngày 30-34 độ C, trời nắng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày Thứ tư (20/4), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 24-26 độ.

voi-1650408017444
Ngày nắng to với nhiệt độ cao vẫn là thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trong ngày hôm qua (19/4), Huế và các tỉnh thành Bắc Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình (3.3 - 5.5). Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ đều ở ngưỡng cao đến rất cao (6.5 - 10.4), riêng Nha Trang có thời điểm đạt mức nguy hiểm (10.8).

Hôm nay, các tỉnh/thành phía Bắc được dự báo duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (5.0) trước khi lên mức cao (7.0-8.0) ở hai ngày tiếp theo (21 và 22/4). Nam Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8.0 - 10.0) riêng Nha Trang có thể đạt mức nguy hiểm.