Miền Bắc đón đợt rét đậm ngày giáp Tết, vùng núi rét hại

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, miền Bắc khả năng đón đợt rét đậm, vùng núi rét hại và nguy cơ kéo dài trong những ngày Tết.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khoảng đêm 28 ngày 29/1 (tức 26 - 27 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, từ 29/1 (27 tháng Chạp) có thể xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, và nguy cơ kéo dài liên tục trong những ngày Tết.

Bên cạnh đó, khoảng ngày 26, 27/1, một vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam của Philippines đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Miền Bắc đón đợt rét đậm ngày giáp Tết, vùng núi rét hại - 1
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, miền Bắc khả năng đón đợt rét đậm. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/1:

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết ngày 18/1:  Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to Thời tiết ngày 18/1: Miền Bắc rét đậm, miền Trung mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay (18/1), Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, Trung Bộ có mưa vừa, ...

/ vtc.vn