Hậu trường - Chính khách
07/06/2019 22:37Melania bị chỉ trích vì đeo kính đen tại lễ tưởng niệm cuộc đổ bộ Normandy
![]() |
Melania Trump tại lễ tưởng niệm sự kiện lịch sử ở Normandy, Pháp hôm 6/6. Ảnh: Footwear News.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm qua cùng chồng có mặt tại Normandy, Pháp để dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy (D-Day) trong Thế chiến II. Xuất hiện tại buổi lễ, phu nhân Tổng thống Mỹ mặc chiếc áo khoác màu đen, đi giày cao gót đen và đeo kính râm, nhưng bà không tháo kính trong suốt sự kiện.
Nhiều người dùng mạng xã hội Twitter cho rằng hành động của Melania là "thiếu tôn trọng" và không phù hợp với một buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm. "Melania còn chẳng buồn bỏ kính khi quốc ca vang lên nữa", "Melania nghĩ rằng bà ấy đang ở Liên hoan phim Cannes với cặp kính đó", các tài khoản mạng xã hội bình luận. Một người còn so sánh Melania với Đệ nhất phu nhân Pháp Macron: "Tại sao Melania không tháo kính râm trong buổi lễ D-Day nghiêm trang này. Thật vô lễ. Bà Macron có đeo kính râm đâu!"
Cũng có những ý kiến bênh vực bà Melania, cho rằng việc đeo kính râm không nên bị đánh đồng với thái độ "thiếu tôn trọng". "Ai đó giải thích cho tôi rằng sao Melania lại bị coi là thô lỗ khi đeo kính râm trong buổi lễ D-Day vậy?" Một người khác giải thích rằng ánh mặt trời ở vùng Normandy rất gay gắt và phu nhân Trump đeo kính để bảo vệ đôi mắt của mình.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại lễ tưởng niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy. Ảnh: Washington Post.
Đây không phải là lần đầu tiên Melania gây tranh cãi về trang phục trong các sự kiện trọng đại. Trong dịp chào đón vợ chồng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đến Nhà Trắng hồi tháng 9 năm ngoái, Melania chọn một chiếc áo khoác len trong khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C. Bà thậm chí không cởi áo khoác khi dùng tiệc tối với Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda.
Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng hứng chỉ trích sau khi truyền thông đăng bức ảnh cho thấy bà mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội với dòng chữ "Tôi không quan tâm" khi trên đường đến thăm những đứa trẻ nhập cư bị tách khỏi cha mẹ. Nhưng gây tranh cãi nhiều nhất là lần Melania đội một chiếc mũ cối trắng vốn bị coi là "chứng tích của chủ nghĩa thực dân" khi thăm Kenya tháng 10 năm ngoái.
D-Day là cuộc đổ bộ của quân đội Đồng minh vào các bãi biển do phát xít Đức kiểm soát ở vùng Normandy, Pháp ngày 6/6/1944, còn gọi là "Trận chiến vì nước Pháp". Thắng lợi Normady vào tháng 7/1944 đã tạo nên bước ngoặt lớn cho Thế chiến II, góp phần dẫn tới sự sụp đổ của phát xít Đức và chấm dứt chiến tranh.
| Melania diện váy gần 4.000 USD khi đến Nhật Bản
Đệ nhất phu nhân Mỹ kết hợp váy Calvin Klein với chiếc thắt lưng mảnh và đôi giày cao gót màu xanh hải quân của ... |
| Melania lại bị đồn dùng người thế thân khi đi cùng Trump
Người phụ nữ cùng Tổng thống Trump đến thăm vùng thiên tai tuần trước được cho là có nhiều điểm khác Đệ nhất phu nhân ... |
- Đặc nhiệm Trung Quốc là cao thủ võ thuật, phá 70 vụ án chưa từng bị thương (19 phút trước)
- Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ? (34 phút trước)
- Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần (57 phút trước)
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (1 giờ trước)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (1 giờ trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (1 giờ trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (1 giờ trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (2 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (2 giờ trước)
- Sách giáo khoa điện tử: Lộ trình nào để bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng? (2 giờ trước)

