Xã hội
15/07/2025 00:25Mẹ bỉm khoe trợ cấp thai sản 285 triệu đồng khiến dân mạng 'phát sốt'
Mới đây, tài khoản có tên @manhmanh8668 thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội Threads khi chia sẻ hình ảnh từ ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) cho thấy tiền trợ cấp thai sản cô nhận được lên tới 285.480.000 đồng. Câu chuyện nhanh chóng "gây bão" và mở ra nhiều tranh luận quanh quyền lợi bảo hiểm xã hội và mức hưởng thực tế của lao động nữ.
Mẹ bỉm gây sốt mạng Threads khi khoe trợ cấp thai sản gần 300 triệu đồng.
Theo thông tin bà mẹ bỉm sữa trên đăng tải, thời gian nghỉ thai sản của cô kéo dài từ ngày 17/5/2025 đến 16/11/2025, tức 6 tháng đúng theo quy định. Dân mạng không chỉ trầm trồ về con số gần 300 triệu đồng cô được hưởng, mà còn vì những tiết lộ đằng sau cách tính khoản tiền này.
Trong phần bình luận, người mẹ cho biết cô từng làm ở vị trí tuyển dụng cho một công ty công nghệ thông tin đa quốc gia, được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trên toàn bộ mức thu nhập thực tế, bao gồm cả lương cơ bản và các khoản phụ cấp, thay vì chỉ tính theo mức tối thiểu. Nhờ đó, mức bình quân tiền lương đóng BHXH của cô trong 6 tháng liền kề trước khi nghỉ chế độ là 46,8 triệu đồng, cao gấp 20 lần mức lương cơ sở hiện nay và cũng là mức tối đa được dùng để tính BHXH.
Mẹ bỉm giải thích chi tiết, tiền trợ cấp thai sản 6 tháng của cô bằng 46,8 triệu đồng x 6 tháng = 280,800 triệu đồng. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 x 2,34 triệu đồng (mức lương cơ sở) = 4,68 triệu đồng. Tổng cộng các khoản là 285.480.000 đồng.
Mẹ bỉm này giải thích chi tiết số tiền thai sản được hưởng.
Bài đăng này nhanh chóng lan tỏa mạnh trên Threads với hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự ngỡ ngàng về số tiền quá lớn: "Đi làm công ty trả bảo hiểm full lương sướng thật!"; "Tôi đi làm cả chục năm mà tiền thai sản chỉ hơn 20 triệu đồng"; "Số tiền này đủ mở cửa hàng khởi nghiệp luôn!"...
Không ít mẹ bỉm sữa tranh thủ chia sẻ về khoản trợ cấp thai sản hàng trăm triệu đồng mà họ từng được nhận, khiến các lao động nữ khác ao ước, ghen tị vì cơ quan, công ty chỉ đóng BHXH cho họ theo mức bằng một phần lương thực tế.
Sự quan tâm của cộng đồng mạng cho thấy nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ quyền lợi thai sản cũng như cách tính mức hưởng từ BHXH. Theo quy định hiện hành, chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính theo công thức: Tiền thai sản = Trợ cấp 1 lần khi sinh con + Trợ cấp thai sản.
Một số mẹ bỉm khác cũng được nhận tiền trợ cấp thai sản lên tới hàng trăm triệu đồng.
Trong đó: Trợ cấp một lần khi sinh con = 2 x mức lương cơ sở x số con. Trợ cấp thai sản = 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng liền kề x số tháng nghỉ. Cách tính này áp dụng cho những người lao động được doanh nghiệp đóng BHXH đầy đủ và đúng quy định. Lao động tự do không đóng BHXH thì không được hưởng chế độ thai sản.
Sự thay đổi trong các chính sách từ ngày 11/7/2025 đang nhận về nhiều quan tâm từ người lao động, đặc biệt là lao động nữ. (Ảnh minh họa)
Điều đáng chú ý là từ ngày 1/7/2025, quy định mới cho phép người tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng thêm chế độ thai sản, bên cạnh hai chế độ cũ là hưu trí và tử tuất. Không những vậy, nếu chồng tham gia BHXH tự nguyện thì vợ cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản, kể cả khi người vợ không tham gia.
Hiện nay, người lao động có thể dễ dàng kiểm tra thông tin hưởng BHXH của mình thông qua ứng dụng VssID. Công cụ này không chỉ minh bạch hóa thông tin mà còn giúp người dùng chủ động theo dõi các chế độ đang hoặc sắp được hưởng.
https://vtcnews.vn/me-bim-khoe-tro-cap-thai-san-285-trieu-dong-khien-dan-mang-phat-sot-ar954287.html
- Tạm biệt nỗi sợ 'lùi chuồng', đỗ xe, chị em tự tin làm chủ vô lăng VinFast VF 5 (31 phút trước)
- Tháng 8 có thể quan sát mưa sao băng, sao Thủy, sao Kim bằng mắt thường (34 phút trước)
- Nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật robot thành công tại Vinmec Cần Thơ (56 phút trước)
- Giới thượng lưu đất Cảng tìm tài sản, nhà phố Royal Boulevard lên ngôi (1 giờ trước)
- Vinmec Central Park phát hiện và điều trị thành công ca bệnh tiêu hóa hiếm gặp (1 giờ trước)
- Vì sao gọi là sông Cửu Long? (1 giờ trước)
- FIFA đối mặt làn sóng đòi minh bạch hơn sau kế hoạch bán cổ phần World Cup (1 giờ trước)
- Tin mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (2 giờ trước)
- Vì sao 50.000 người di cư ồ ạt tràn vào Tây Ban Nha? (2 giờ trước)
- Khi dòng sông trở thành thước đo chất lượng đô thị (3 giờ trước)