Chuyện Sao
15/04/2025 19:35MC Quyền Linh khẳng định không liên quan đến vụ 573 loại sữa giả
Tối 14/4, MC Quyền Linh đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân để những cáo buộc liên quan đến nhà sản xuất Mái ấm gia đình Việt. Bên cạnh đó, anh cũng trực tiếp phản hồi những thắc mắc của khán giả về việc có liên quan đến các quảng cáo sữa giả đang gây xôn xao.
Quyền Linh khẳng định bài đăng của mình chỉ đề cập đến các hoạt động thiện nguyện và hoàn toàn không liên quan đến mua bán hay quảng cáo bất kỳ sản phẩm, đặc biệt là sữa giả.
Quyền Linh khẳng định không liên quan mua bán hay quảng cáo sữa giả.
"Tôi đang nhắc đến những chương trình thiện nguyện, tôi hoàn toàn không liên quan mua bán hay quảng cáo bất kỳ sản phẩm hay sữa giả nào cả. Cả nhà yên tâm, hãy chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng nhé", MC Quyền Linh chia sẻ.
Anh trấn an người hâm mộ, kêu gọi mọi người hãy tin tưởng và chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, đồng thời nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ liên quan nào đến vụ 573 loại sữa giả và mong công chúng giữ tỉnh táo trước những tin đồn thất thiệt.
Đi kèm với lời giải thích về việc không liên quan đến sữa giả, Quyền Linh còn chia sẻ lại ảnh chụp màn hình một bài đăng cũ từ tháng 2/2023 trên trang cá nhân của mình.
Trong bài đăng này, anh khẳng định chưa từng ký hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến xương khớp, ung thư, gan thận, tiểu đường hay các loại thuốc không rõ nguồn gốc.
Anh nghi ngờ việc hình ảnh và giọng nói của mình đã bị cắt ghép từ các chương trình sức khỏe hoặc quảng cáo uy tín trước đó để quảng bá cho các sản phẩm khác, kèm theo những công dụng sai lệch. Quyền Linh cũng cho biết anh và cộng sự vẫn đang thu thập bằng chứng để khởi kiện những hành vi này, dù biết rằng quá trình này sẽ rất phức tạp.
Đây không phải lần đầu Quyền Linh vướng lùm xùm quảng cáo sản phẩm không đạt chất lượng. Tháng 5/2021, MC Quyền Linh khiến công chúng thất vọng khi thừa nhận thiếu tiết chế trong việc giới thiệu một loại thực phẩm chức năng. Quảng bá sản phẩm này, anh nói nó hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư, điều trị vết loét dạ dày, tốt hơn 70 lần so với sản phẩm thường.
Thực tế, trong giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm công nhận, sản phẩm do MC Quyền Linh quảng cáo lố chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hoá, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh.
Quyền Linh từng phải xin lỗi vì quảng cáo lố vào năm 2021.
Sau vụ việc này, anh đã phải gửi lời xin lỗi. Quyền Linh cho biết anh chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, anh đã nhầm thông tin về công dụng sản phẩm sau khi sử dụng. MC nhấn mạnh đây là bài học sâu sắc trong hơn 20 năm làm nghề của mình và hy vọng khán giả không hiểu lầm anh vì tiền mà quảng cáo bất chấp.
"Nói tôi quảng cáo bất chấp thì thật oan uổng. Tôi đã làm rất nhiều chương trình từ thiện ở bệnh viện, phục vụ người nghèo, hiểu được nỗi khổ của người bệnh. Vì thế, tôi rất tiết chế khi nhận lời quảng cáo sản phẩm", nam MC nói.
Năm 2023, MC Quyền Linh cũng từng lên tiếng đính chính về việc bị lan truyền thông tin quảng cáo sai lệch cho một loại thực phẩm chức năng "chữa tận gốc bệnh tiểu đường". Nam MC khẳng định không quảng cáo sản phẩm này và cho rằng hình ảnh, giọng nói của anh đã bị cắt ghép từ các quảng cáo khác liên quan đến bệnh tiểu đường.
https://vtcnews.vn/mc-quyen-linh-khang-dinh-khong-lien-quan-den-vu-573-loai-sua-gia-ar937755.html
- 'Tứ tiểu thiên vương' từng phải đi nhặt rác, U60 giàu có nhưng hôn nhân lận đận (1 giờ trước)
- Ca ghép dương vật đầu tiên: 2 đề nghị đặc biệt khiến êkíp bác sĩ Việt Đức xúc động (3 giờ trước)
- Tây Ban Nha điều quân sau làn sóng gần 50.000 người di cư (3 giờ trước)
- Triệt phá xưởng bơm chiết pod chứa ma túy Etomidate do người nước ngoài cầm đầu (4 giờ trước)
- Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm: Không chỉ cần "lá chắn pháp lý", Petrovietnam cần cơ chế chia sẻ rủi ro (5 giờ trước)
- Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026? (6 giờ trước)
- Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả hơn 318 tỷ cho các trái chủ (7 giờ trước)
- Bộ Y tế: Trẻ 1-5 tuổi cần vận động 180 phút/ngày, hạn chế tối đa xem điện thoại (7 giờ trước)
- Nhà nước kiểm soát, quyết định giá đất: Những thay đổi gì sẽ diễn ra? (8 giờ trước)
- FIFA: Mở công ty không phải bán bóng đá, truyền thông xuyên tạc (8 giờ trước)