Có thể bạn chưa biết
22/05/2018 21:56Mất 9 ngón tay vẫn leo Everest, người đàn ông Nhật chết thảm
Reuters dẫn lời quan chức Sở Du lịch Nhật Bản Gyanendra Shrestha cho biết thi thể của ông Kuriki được tìm thấy trong một chiếc lều ở độ cao 7.400 m. Chi tiết về cái chết của nạn nhân chưa được làm rõ nhưng bước đầu, một nhóm làm phim lần theo dấu vết của ông Kuriki cho biết ông tử vong do hạ thân nhiệt.
Đại sứ quán Nhật Bản ở Kathmandu nói rằng họ đã được thông báo về cái chết của ông Kuriki. Nhân viên đại sứ quán sẽ xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này ngay sau khi thi thể được chuyển đến thủ đô của Nepal.
Trước đó, ông Kuriki từng 7 lần nỗ lực chinh phục đỉnh Everest cao 8.850 m nhưng đều không thành công.
![]() |
Ông Nobukazu Kuriki với niềm đam mê leo núi. Ảnh: Reuters
Vào năm 2012, ông Kuriki bị mắc kẹt suốt 2 ngày trong một hố tuyết ở độ cao 8.230 m trên ngọn Everest. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó là -20 độ C. Sự cố này khiến ông Kuriki phải cắt bỏ 9 ngón tay.
Tuy nhiên, tai nạn nói trên không làm ông Kuriki từ bỏ ý định chinh phục đỉnh Everest nhưng không may là lần này ông đã phải bỏ mạng khi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu.
Ngoài ông Kuriki, hai nhà leo núi khác cũng thiệt mạng hồi tuần trước trong lúc chinh phục đỉnh Everest, gồm ông Gjeorgi Petkov, 63 tuổi, người Macedonia (chết chưa rõ nguyên nhân) và ông Christopher Lam Koon-wah, người Hồng Kông, chết vì bệnh tật.
![]() |
Mất 9 ngón tay nhưng ông Nobukazu Kuriki vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: Twitter
Ông Lam, khoảng 40 tuổi, ngã bệnh hôm 20-5 khi nhóm của ông sắp đến khu cắm trại ở độ cao khoảng 5.000 m so với mực nước biển.
Theo các quan chức địa phương, tháng 5 là thời điểm tốt nhất để chinh phục đỉnh Everest vì thời tiết khá thuận lợi. Nhà chức trách Nepal đã cho phép hơn 340 nhà leo núi nước ngoài chinh phục ngọn núi này bắt đầu từ tháng 3 và khép lại vào cuối tháng này.
Phạm Nghĩa (Theo Reuters, NHK)
| Ông lão cụt chân chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 69
Dù gặp nạn trên núi Everest và bị mất đôi chân cách đây hơn 40 năm, một người đàn ông Trung Quốc vẫn quyết tâm ... |
| "Đỉnh Everest" dưới lớp băng
Trong chuyến thám hiểm mới đây, nhiếp ảnh gia của kênh National Geographic - ông Laurent Ballesta - đã liều lĩnh thâm nhập làn nước ... |
| Everest cao bao nhiêu: Câu hỏi nhạy cảm và niềm tự hào của Nepal
Sau nhiều năm để các nhà địa chất học nước ngoài tranh cãi về chiều cao của Everest, chính phủ Nepal đã quyết định họ ... |
| Cặp đôi khiến thế giới ngưỡng mộ bởi cùng leo lên đỉnh Everest làm đám cưới
Ngày cưới là một ngày hết sức trọng đại trong cuộc đời mỗi người, một kỷ niệm đặc biệt đối với những cặp đôi yêu ... |
| Nepal cấm người độc hành, người mù leo núi Everest
Quy định mới của Bộ Du lịch Nepal còn cấm cả những người tàn tật chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, nhằm giảm ... |
| Hành trình về nhà của những thi thể trên đỉnh Everest
Quyết tâm chinh phục "nóc nhà thế giới" vào tháng 5/2016, ba nhà leo núi Ấn Độ không biết rằng họ phải nằm lại dưới ... |
| Leo Everest khó như thế nào?
Chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới là giấc mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không ít người đã bỏ mạng do điều kiện ... |
- Cháy xưởng sản xuất thùng xốp tại Cần Thơ, cột khói đen bao trùm khu dân cư (2 giờ trước)
- Lụa tơ sen Phùng Xá (2 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam là 'cơn ác mộng' của bóng đá Malaysia suốt 12 năm (2 giờ trước)
- Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày thông xe (2 giờ trước)
- Thức đêm, gắng sức: Nguy cơ 'kích hoạt' biến cố tim mạch ở người trẻ (3 giờ trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc xuất hiện cùng Xuân Son (6 giờ trước)
- Trung Quốc mở tuyến container 20 ngày tới châu Âu qua Bắc Cực (6 giờ trước)
- Sáng 5-9, cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 (6 giờ trước)
- Kinh tế châu Âu đối mặt cú sốc kép (6 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Chưa ngừng đà đi lên (6 giờ trước)

