Malaysia: Gần nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục

Tại Malaysia, gần 1 nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục, theo CNA.

220 ca phục hồi trong ngày 14.4 đã nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh lên con số 2.478, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết trong 1 cuộc họp báo và nhấn mạnh đây là lần thứ 2 số ca phục hồi nhiều hơn số ca nhiễm mới.

"170 trường hợp mới trong ngày 14.4 đã nâng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia lên 4.987 và có 82 người đã tử vong. 60 người đang được điều trị tại các phòng hồi sức tích cực (ICU), trong đó 30 người cần dùng máy thở", ông nói thêm.

Từ những con số trên, có thể thấy tỉ lệ hồi phục của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Malaysia đang ở mức 49,7%. Tiến sĩ Noor Hisham cho hay đây là kết quả của việc Malaysia đã tăng cường xét nghiệm diện rộng sớm phát hiện và cách ly các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch triển khai thêm 5 phòng thí nghiệm tại Tawau, Miri, Bintulu, Sandakan và Kluang. Hiện Malaysia có 43 phòng thí nghiệm đang hoạt động xét nghiệm phát hiện COVID-19 mỗi ngày", tiến sĩ Noor Hisham chia sẻ.

Theo số liệu của cơ quan y tế Malaysia, thời gian gần đây nước này thực hiện từ 9.000 đến 10.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày và khả năng kiểm tra tối đa lên tới 11.500 xét nghiệm.

malaysia gan nua so benh nhan mac covid 19 da hoi phuc Ca nhiễm mới nCoV ở Đông Nam Á tăng mạnh

Indonesia và Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới nCoV cao nhất từ khi dịch bùng phát, trong khi Philippines thêm hơn 200 người nhiễm.

malaysia gan nua so benh nhan mac covid 19 da hoi phuc Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 có 40.000 người liên quan

Ngày 4.4, cảnh sát Malaysia cho biết có 40.000 người có liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19, trong đó gồm những người có liên ...

/ laodong.vn