Sống khỏe
02/04/2026 07:52Mắc biến thể COVID-19 've sầu', khi nào người bệnh cần nhập viện ngay?
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, biến thể “ve sầu” là cách gọi phổ biến của một biến thể phụ thuộc dòng Omicron của virus SARS-CoV-2. Biến thể này có khả năng lây lan nhanh, triệu chứng đa dạng và ở nhiều người chỉ biểu hiện nhẹ như sốt, đau họng, ho khan, đau đầu, mệt mỏi hoặc nghẹt mũi.
Một số trường hợp có biểu hiện kéo dài, tái đi tái lại nhiều lần khiến người bệnh cảm giác bệnh “không dứt”, từ đó xuất hiện cách gọi ví von như “ve sầu”. Tuy nhiên, điều này cũng dễ khiến người bệnh chủ quan, nghĩ rằng đây chỉ là cảm cúm thông thường.
Trên thực tế, dù đa số ca bệnh không nặng, COVID-19 vẫn có thể diễn tiến nhanh ở một số nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai hoặc người chưa tiêm đủ vaccine.
Đáng lo ngại là không ít trường hợp ban đầu triệu chứng nhẹ nhưng sau vài ngày lại chuyển nặng, đặc biệt liên quan đến tổn thương phổi và suy hô hấp.

Mắc COVID-19 biến thể 've sầu' khi nào cần tới bệnh viện?
Người mắc COVID-19 có thể theo dõi và điều trị tại nhà nếu triệu chứng nhẹ, nhưng cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo phải đến bệnh viện. Trong đó, khó thở hoặc cảm giác hụt hơi là dấu hiệu quan trọng, cho thấy phổi có thể đã bị ảnh hưởng. Nếu người bệnh thấy thở nhanh, thở gắng sức hoặc không thể nói trọn câu mà không bị hụt hơi, cần đi khám ngay.
Bên cạnh đó, chỉ số SpO₂ giảm dưới 95% là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về tình trạng thiếu oxy trong máu. Đây là chỉ số người bệnh hoàn toàn có thể theo dõi tại nhà bằng thiết bị đo đơn giản. Khi SpO₂ giảm, dù người bệnh chưa thấy quá mệt, vẫn cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.
Sốt cao kéo dài cũng là biểu hiện không nên xem nhẹ. Nếu sốt trên 38,5°C liên tục trong hơn 2 ngày hoặc không đáp ứng với thuốc hạ sốt, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang phản ứng mạnh với virus hoặc xuất hiện biến chứng. Ngoài ra, các triệu chứng như đau tức ngực, lơ mơ, mệt lả, không tỉnh táo hay tím môi, tím đầu chi đều là những dấu hiệu nguy hiểm, cần được cấp cứu kịp thời.
Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại nhất không phải là triệu chứng nặng ngay từ đầu, mà là sự chủ quan khi triệu chứng còn nhẹ. Nhiều người trẻ, khỏe mạnh thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu, không theo dõi sát tình trạng sức khỏe, đến khi bệnh chuyển nặng mới nhập viện thì đã muộn.
Do đó, người mắc COVID-19 cần chủ động theo dõi các chỉ số sức khỏe mỗi ngày, bao gồm nhiệt độ, nhịp thở và SpO₂, đồng thời nghỉ ngơi đầy đủ, bổ sung nước và dinh dưỡng hợp lý. Tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc các thuốc điều trị đặc hiệu khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Dù COVID-19 hiện được kiểm soát tốt hơn trước, virus vẫn liên tục biến đổi và có thể gây ra những diễn biến khó lường. Việc phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng và đến bệnh viện đúng thời điểm vẫn là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ tính mạng người bệnh.
- Năm học mới: Cắt giảm các kỳ thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và giáo viên (2 giờ trước)
- Lật tẩy hành vi xâm phạm bản quyền của Vũ Phi Điệp – “ông trùm” Việt KTV (3 giờ trước)
- Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vượt 143 triệu (3 giờ trước)
- Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La (3 giờ trước)
- Ứng phó với làn sóng di cư: Liên minh châu Âu đoàn kết, đồng thuận (4 giờ trước)
- Chiến lược gia ngoại hối nói gì về triển vọng đồng USD và yên Nhật? (4 giờ trước)
- PV GAS CNG tổ chức thành công Hội nghị An toàn và Phối hợp vận hành năm 2026 (4 giờ trước)
- Vì sao cả Trung Đông cùng lúc gánh 'bão lửa'? (4 giờ trước)
- Báo Guardian: FIFA từng bí mật đứng sau kế hoạch Super League gây tranh cãi (5 giờ trước)
- Dẫn 3-0 vẫn không thắng được tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan lý giải (5 giờ trước)