Pháp luật
30/03/2021 21:14"Ma trận" của nhóm cho vay nặng lãi, bức tử 89 khách hàng
Băng cho vay nặng lãi này doVương Đào, 38 tuổi, cầm đầu và có trụ sở tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, theo phim tài liệu do CCTV phát sóng ngày 27/3.
Trong khoảng tháng 3/2018-tháng 3/2019, nhóm này đã cho vay ít nhất 390.000 người số tiền tổng cộng 6,27 tỷ nhân dân tệ (hơn 22 tỷ đồng). Sau lãi suất, nhóm của Đào nhận lại 9,11 tỷ nhân dân tệ và vẫn còn được nợ 9,84 tỷ nhân dân tệ.
Không có giấy phép, băng đảng của Đào dụ dỗ người vay không cảnh giác bằng cụm từ hấp dẫn trong hợp đồng như "không tính lãi suất trong 7 ngày" hoặc "điều kiện ít, cho vay nhanh". Nhưng nếu người vay không thể mau chóng trả nợ, lãi suất năm thường lên tới từ hơn 1.300% đến hơn 5.210%.
![]() |
Nghi phạm trong đường dây cho vay nặng lãi của Vương Đào bị áp giải lên xe bus. Ảnh: CCTV. |
Đường dây của Đào đưa ra những khoản vay được gọi là "khoản vay bẫy" không bao gồm điều khoản giải quyết khi người vay không trả được nợ. "Ý tưởng cơ bản đằng sau khoản vay này là bạn không thể trả hết nợ kể cả khi phá sản. Dưới vỏ bọc hợp đồng vay hợp pháp, mọi khoản vay đều là món nợ vấy máu", CCTV cho hay.
Ứng dụng và trang web do băng đảng lập ra sẽ dụ người vay điền thông tin cá nhân, danh bạ, hoặc lịch sử cuộc gọi. Với thông tin trên, băng đảng của Đào tiếp cận nạn nhân dưới vỏ bọc của các công ty cho vay khác nhau nhưng thực chất cùng mạng lưới, qua đó thúc họ vay của công ty này để trả cho công ty kia.
Các khoản vay thường bao gồm "phí dịch vụ" 30% nên giả sử với hợp đồng vay 1.000 nhân dân tệ, tiền tới tay người vay chỉ là 700 nhân dân tệ. Nếu không trả trong 7 ngày, người vay sẽ bị tính 10% lãi lũy kế hàng ngày dựa trên con số 1.000 nhân dân tệ trên hợp đồng.
Một nạn nhân nói từng vay 2.000 nhân dân tệ và được yêu cầu vay của ứng dụng khác để trả lại khoản nợ ban đầu. Khi khoản nợ "phình lên" thành con số 700.000 nhân dân tệ, nạn nhân buộc phải bán nhà trả nợ.
Để đòi nợ, nhóm của Đào thuê 24 công ty thu hồi nợ chuyên quấy rối và uy hiếp nạn nhân cùng người thân để hưởng "hoa hồng". Theo nhà chức trách, chính sự đe dọa này đã trực tiếp khiến một số nạn nhân tìm tới cái chết.
Một nạn nhân tại tỉnh Tứ Xuyên sau khi không thể trả hết nợ đã quyên sinh cùng chồng. Một phụ nữ khác ở tỉnh Thanh Hải cũng gặp phải số phận tương tự.
Chiêu trò của tổ chức bị nhà chức trách chú ý vào tháng 12/2018. Tới tháng 3/2019, 253 người bị bắt giữ trong chiến dịch vây bắt trải trên ba tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, và An Huy. Trong chuỗi phiên tòa kết thúc vao tháng 9/2020, Vương Đào bị phạt chung thân, trong khi 18 đệ tử của hắn bị phạt 5-20 năm tù.
Quốc Đạt (Theo SCMP, Global Times)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (1 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (1 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (1 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện nối lại vòng đám phán mới với Mỹ (1 giờ trước)
- Chưa đầy 3 giờ đồng hồ, xã miền núi ở Đà Nẵng xảy ra 4 trận động đất (1 giờ trước)
- Bác sĩ ngoại kinh ngạc trước những kỹ thuật y khoa 'vượt rào' thế giới của Việt Nam (3 giờ trước)
- Dữ liệu ngân hàng trên điện thoại: Bạn đang bảo vệ hay đang 'mở cửa' cho hacker? (3 giờ trước)
- Thông tin cần lưu ý về thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (4 giờ trước)
- Nắng nóng cực đoan, trẻ nhập viện tăng đột biến (5 giờ trước)
- Lầu Năm Góc muốn tăng mạnh chi tiêu cho UAV, phòng không sau xung đột với Iran (5 giờ trước)
